Sáng 17.1, Ban ATGT TP.HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Năm 2023, TP.HCM không để phát sinh 'xe dù, bến cóc' phức tạp

Tú Viên | 17/01/2023, 11:45

Sáng 17.1, Ban ATGT TP.HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Phát biểu phát động tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân TP đã thực hiện đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của TP.HCM, đó là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

17-01-2023-tphcm-phat-dong-nam-an-toan-giao-thong-2023-e788630c-details.jpeg
Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Bên cạnh đó, TP tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và chủ đề Năm an toàn giao thông 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Năm 2023, trên cơ sở xác định nhiệm vụ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trong thời gian tới xây dựng và triển khai mạnh các giải pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đầu tư phát triển giao thông liên vùng, khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, phát triển đường sắt đô thị, các đường vành đai; triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh đồng bộ với phát triển kinh tế số và xã hội số.

Lễ phát động ra quân thực hiện nhiệm vụ năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Theo đó, TP quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022, giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao. Chấn chỉnh và không để phát sinh phức tạp về tình hình "xe dù", "bến cóc". Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

Sau Lễ phát động, Phó phủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành TP và Ban An toàn giao thông TP.Thủ Đức, các quận, huyện khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông tại ngành, đơn vị, địa phương mình, trước tiên là tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023.

Trong năm 2022, trên địa bàn TP đã xảy ra 2.953 vụ tai nạn giao thông, làm chết 564 người và bị thương 2.039 người; so với năm 2021 giảm 474 vụ (13,83%), giảm 77 người chết (12,01%) và giảm 367 người bị thương (15,25%); so với năm 2019 giảm 1.404 vụ (41%), giảm 6 người chết (0,9%) và giảm 1.088 người bị thương (45,2%).

Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2023, TP.HCM không để phát sinh 'xe dù, bến cóc' phức tạp