Liên Hiệp Quốc cho biết trong một thông báo vào ngày 19.7 (theo giờ địa phương) rằng kho lương thực của tổ chức này đã bị cướp và phá hủy tại Nam Sudan, gây thiệt hại hơn 20 triệu USD. Ngoài ra, các quan chức Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn và dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng tại quốc gia Đông Phi này.

Nam Sudan khủng hoảng, kho lương Liên Hiệp Quốc bị cướp

Hàn Giang | 20/07/2016, 08:13

Liên Hiệp Quốc cho biết trong một thông báo vào ngày 19.7 (theo giờ địa phương) rằng kho lương thực của tổ chức này đã bị cướp và phá hủy tại Nam Sudan, gây thiệt hại hơn 20 triệu USD. Ngoài ra, các quan chức Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn và dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng tại quốc gia Đông Phi này.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Fadela Chaib cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi nhận thấy một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn đang xảy ra ở Nam Sudan. Hệ thống y tế ở quốc gia này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng do sự sụp đổ của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các dịch bệnh lây lan nhanh chóng bên trong đất nước”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các cuộc giao tranh tại thủ đô Juba (Nam Sudan) đã ảnh hưởng nghiêm trong đến các hoạt động y tế, đặc biệt là việc cứu chữa cho người bị bệnh tả. Hiện tại, các cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 7.7 giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và những người ủng hộ Phó tổng thống Riek Machar vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Cuộc xung đột đã khiến khoảng 36.000 người phải di dời và sinh sống trong các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc, trong khi 14.000 người khácvẫn tiếp tục tìm kiếm một nơi ở mới. Hơn 5.000người, phần lớn là phụ nữ và trẻ emđã đi bộ trong nhiều ngày để đến Uganda, Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cung cấp.

Liên Hiệp Quốc đã đề nghị các tổ chức nhân đạo và cơ quan viện trợ cắt giảm nhân viên tại các điểm “nóng” của cuộc giao tranh, đề phòng những thiệt hại về nhân mạng.

Tình trạng bạo lực tại Juba buộc hàng loạt nhà đầu tư và doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động. Trong khi đótuyến đường vận chuyển hàng hóa vào thủ đô liên tục bị tấn công, khiến lương thực thực phẩm ngày càng khan hiếm bên trong Juba. Theo Chương trình Lương Thực thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc, Nam Sudan hiện có khoảng 4,8 triệu người đang thiếu lương thực nghiêm trọng và phải sống trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ do cuộc nội chiến gây ra.

WFP đã mất 4.500 tấn hàng hóa cũng như phương tiện, nhiên liệu, thiết bị hỗ trợ cho các nhân viên khi kho hàng bị cướp phá tại Nam Sudan. Do đó, WFP đang cân nhắc việc di dời kho dự trữ lương thực đến các địa điểm an toàn bên ngoài Juba. Tuy nhiên quân đội Nam Sudan cho biết kế hoạch vận chuyển bằng máy bay trực thăng sẽ bị hạn chế.

Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết hạt giống và các công cụ hỗ trợ nông nghiệp đã bị đánh cắp khỏi kho hàng của tổ chức, chỉ vài tuần trước khi mùa thu hoạch ngô diễn ra.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Sudan khủng hoảng, kho lương Liên Hiệp Quốc bị cướp