Hai đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ lên đường vào Phú Yên và Gia Lai để tham gia chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và vận hành hệ thống đập thủy điện.

Nam Trung bộ ngập nặng, Bộ Công Thương lập đoàn chỉ đạo vận hành thủy điện

tuyetnhung | 04/11/2016, 05:47

Hai đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ lên đường vào Phú Yên và Gia Lai để tham gia chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và vận hành hệ thống đập thủy điện.

Cụ thể, tối 3.11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo hai đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh bị mưa lũ phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Công Thương chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và các chủ đập thủy điện trong việc xả lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập.

Một đoàn do lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn trực tiếp vào Phú Yên và một đoàn công tác do lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn trực tiếp vào Gia Lai.

Theo đó sáng sớm 4.11 các đoàn công tác sẽ xuất phát từ Hà Nội để vào 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai thực hiện nhiệm vụđược giao.

Trước diễn biến thời tiết khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định lên cao, thực hiện Công điện số 33 ngày 31.10.2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Công điện số 1925 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công |Thương ngày 2.11 đã ban hành Công điện số 10423 chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên khu vực Trung Bộ vận hành hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập; thông báo thường xuyên cho địa phương vùng hạ dụ thông tin chi tiết về xả lũ để chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn công trình và hỗ trợ ứng phó khi có yêu cầu.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Trung bộ ngập nặng, Bộ Công Thương lập đoàn chỉ đạo vận hành thủy điện