Ngày 3.4, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có công văn hướng dẫn sở y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Hơn 1.000 người chết được cho là do đợt nắng nóng kéo dài gần 1 tuần ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đến nay. Nhiệt độ ở Tây Ban Nha có lúc lên tới 45,7 độ C.
Trong tháng 7, diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng diễn ra trên diện rộng cả nước chính là nguyên nhân khiến điện thương phẩm tăng cao, trong đó khu vực miền Bắc có mức tăng trưởng lớn nhất.
Những ngày vừa qua miền Bắc nắng nóng gay gắt liên tục, có lúc lên tới 41-42 độ C đã khiến nhiều trẻ em, người già nhập viện vì viêm đường hô hấp, viêm da và viêm não...
Do nắng nóng kéo dài nên giá các loại thực phẩm như trái cây, thủy sản, thịt… đồng loạt tăng giá mạnh. Dù giá “leo thang” nhưng một số loại nông sản vẫn hiếm, nhiều sạp không có hàng để bán.