Hơn 100 máy bay "hậu vệ" Su-34 sẽ được Nga sản xuất để thay thế các máy bay "kiếm sĩ" Su-24 thế hệ cũ hơn, Tướng Vladimir Mikhaylov cựu tư lệnh Không quân Nga cho biết.
Nga đóng mới 100 máy bay “hậu vệ” thay thế “kiếm sĩ“
Một Thế Giới|26/03/2015, 13:23
Hơn 100 máy bay "hậu vệ" Su-34 sẽ được Nga sản xuất để thay thế các máy bay "kiếm sĩ" Su-24 thế hệ cũ hơn, Tướng Vladimir Mikhaylov cựu tư lệnh Không quân Nga cho biết.
"Năm nay (nhà máy Novosibirsk) sẽ phải cung cấp 16 máy bay ném bom Su-34 cho tiền tuyến", ông Mikhaylov cho biết thêm là nhà máy đã sẵn sàng để tăng công suất sản xuất máy bay mới. "Ba máy bay sẽ được giao sớm", giám đốc chương trình nâng cấp quân sự của Nga dựa trên thông tin từ United Aircraft Corporation (UAC) cho biết.
Ong Mikhailov mô tả những chiếc máy bay "hậu vệ" là cứng cáp, tốc độ siêu thanh và khả năng bay tầm xa trước khi phải tiếp nhiên liệu. " Nói cách khác, Su-34 đáp ứng tất cả các yêu cầu của máy bay ném bom trên chiến trường", ông nói.
Động thái của Nga là một phần trong trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Nga, theo đó quân đội Nga sẽ được thay thế bằng 70% loại khí tài hiện đại vào năm 2020, từ số lượng chỉ khoảng 10% như hiện nay.
Su-34 là máy bay ném bom được thiết kế dựa trên nền tảng máy bay chiến đấu Su-27, được trang bị hai động cơ phản lực AL-31MF nên có thể mang số vũ khí có tải trọng lên tới 8 tấn và tầm hoạt động lên tới 4.000 km. Máy bay được thiết kế để thay thế đội bay Su-24 trong lực lượng hải quân Nga.
Clip phô diễn sức mạnh của máy bay bay ném bom "hậu vệ" Su-34 - Nguồn YouTube
Su-34 chỉ là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự khổng lồ của mình, và Nga sẽ giới thiệu với thế giới những dự án bí mật của mình trong lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng 9.5 sắp tới tại thủ đô Moscow.
Trong lễ duyệt binh ngày 9.5 sắp tới nga sẽ trình diễn cho cả thế giới thấy "siêu tăng" T-14 và xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 hai trong số những biến thể của khung gầm thiết giáp đa năng Armata mà quân đội Nga đã bí mật nghiên cứu phát triển trong vài năm qua và sẽ sớm trở thành xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Nga trong tương lai không xa.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Sau hơn 3 thập kỷ ở Thượng viện, 8 năm làm Phó tổng thống và ba chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, những tưởng ông Joe Biden sẽ không bất ngờ khi lần đầu sử dụng ChatGPT.
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.
Ngày 2.5, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc bé trai P.L.H.T (SN 2017, ngụ quận Tân Bình) đuối nước tử vong, xảy ra ở hồ bơi Moscow, phường Tân Thới Nhất.
Chiều 2.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn phường Xuân Bình, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) đã hoàn thành việc dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Theo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh/sông, bao gồm: Đoạn thứ nhất (chiều dài khoảng 20 km) nối sông Mê Công với sông Bassac; Đoạn thứ 2 tiếp tục chạy dọc theo sông Bassac đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ sông Bassac ra cảng Kẹp (chiều dài khoảng 30 km) và Đoạn thứ ba dài 130 km nối sông Bassac (tại điểm cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 20 km) với cảng Kẹp của Campuchia.
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường thứ 7 Quốc hội khóa 1 chiều 2.5.