Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Nga đang soạn thảo những quy định mới bổ sung vào dự thảo Bộ luật vi phạm hành chính mới, theo đó, công dân Nga nếu nhiều lần vi phạm pháp luật trong trạng thái say rượu hoặc uống rượu không đúng chỗ sẽ bị điều trị cai rượu bắt buộc.

Nga mạnh tay với tệ nghiện rượu

22/01/2020, 07:26

Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Nga đang soạn thảo những quy định mới bổ sung vào dự thảo Bộ luật vi phạm hành chính mới, theo đó, công dân Nga nếu nhiều lần vi phạm pháp luật trong trạng thái say rượu hoặc uống rượu không đúng chỗ sẽ bị điều trị cai rượu bắt buộc.

Điều khiển xe khi say gây tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh : Izvestija

Theo Izvestija, các quy định liên quan sẽ được Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp soạn thảo trước ngày 1.3 năm nay. Sau đó, các quy định này sẽ được bổ sung vào dự thảo Bộ luật vi phạm hành chính mới (KoAP).

Cụ thể, có quy định đề xuất trao cho tòa án quyền đưa những người đã nhiều lần vi phạm pháp luật trong trạng thái say rượu hoặc uống rượu không đúng chỗ đến cơ sở điều trị bắt buộc đối với chứng nghiện rượu.

Ngoài ra, tòa án còn có thể bắt buộc những người vi phạm phải trải qua chẩn đoán, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc phục hồi về mặt y tế hoặc xã hội. Các biện pháp tương tự hiện đã được áp dụng cho người nghiện ma túy.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga mạnh tay với tệ nghiện rượu