Theo popmech, để hạn chế tiếp xúc với những người có triệu chứng của bệnh, công ty Promobot của Nga tuyên bố đã phát triển loại robot có thể đo nhiệt độ ở người.

Nga phát triển robot đo nhiệt độ trong đại dịch COVID-19

04/04/2020, 21:54

Theo popmech, để hạn chế tiếp xúc với những người có triệu chứng của bệnh, công ty Promobot của Nga tuyên bố đã phát triển loại robot có thể đo nhiệt độ ở người.

Robot được trang bị 3 cảm biến hồng ngoại tích hợp, cho phép nó hoạt động với mọi người ở mọi chiều cao - Ảnh: Promobot

Ông Oleg Averkov, trưởng bộ phận phát triển dự án Promobot giải thích rằng một giải pháp như vậy sẽ được áp dụng ở những nơi đông người. Để được đo nhiệt độ, một người phải đến gần thiết bị của chúng tôi (khoảng cách tối đa là 70cm), sau đó thiết bị sẽ đánh giá tính chính xác của vị trí của người bằng cách sử dụng máy đo khoảng cách tích hợp. Hơn nữa, nếu một người cần di chuyển một chút để đo nhiệt độ thành công (ví dụ, bước một bước sang một bên hoặc di chuyển gần hơn), thiết bị đầu cuối sẽ hiển thị cho anh ta lời nhắc tương ứng trên màn hình.

Robot được trang bị 3 cảm biến hồng ngoại tích hợp, cho phép nó hoạt động với mọi người ở mọi độ cao, đo nhiệt độ cơ thể với sai số 0,2 độ C.

Theo các nhà phát triển robot, mỗi robot có thể đo nhiệt độ tới 600 người mỗi giờ, thay thế tới 3 bác sĩ.

Ngoài ra, còn có một phiên bản di động của hệ thống, có khả năng di chuyển trong nhà và tương tác với mọi người bằng cách sử dụng lệnh thoại cũng như đáp ứng nhu cầu thông qua màn hình cảm ứng. Nếu một người từ chối liên lạc với robot, một dịch vụ bảo mật sẽ được thông báo về điều đó.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển robot đo nhiệt độ trong đại dịch COVID-19