Theo Izvestija, các nhà khoa học Nga đã phát triển được một loại vật liệu cấy ghép độc đáo có tên lụa titan mà theo các chuyên gia, có thể được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực y học.

Nga phát triển thành công vật liệu cấy ghép lụa titan

Vũ Trung Hương | 18/08/2017, 18:00

Theo Izvestija, các nhà khoa học Nga đã phát triển được một loại vật liệu cấy ghép độc đáo có tên lụa titan mà theo các chuyên gia, có thể được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực y học.

Đây là thành tựu của Bệnh viện lâm sàng Trung ương trực thuộc Viện hàn lâm y học Nga. Lụa titan đã được thử nghiệm thành công trong một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - phụ khoa, phẫu thuật hàm mặt và chấn thương.

Ngoài ra, cũng có thể sử dụng lụa titan để chỉnh sửa các khiếm khuyết mô mềm như thúc đẩy sự hình thành kết nối mô liên kết mỏng, dẻo dai và mạnh mẽ. Cho đến nay, lụa titan đã đăng ký bản quyền và chuẩn bị áp dụng vào thực tiễn y tế.

Trong khi đó, 2 năm trước, các bác sĩ Nga cũng đã sử dụng thiết bị titan (có tên “chiếc ô”), nút phần phụ tâm nhĩ trái, khi nó trở thành một nguồn tạo các cục máu đông, bí quyết của thiết bị này là loại vật liệu nhớ hình.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển thành công vật liệu cấy ghép lụa titan