Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11 cho biết, tàu ngầm hạt nhân mới Imperator Alexander III đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm

Cẩm Bình | 05/11/2023, 16:00

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11 cho biết, tàu ngầm hạt nhân mới Imperator Alexander III đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Bulava được phóng từ Bạch Hải ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Nga, đánh trúng mục tiêu cách đó hàng nghìn km trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Thời gian thực hiện không được công bố. Theo Bộ Quốc phòng Nga: “Phóng tên lửa đạn đạo là bước cuối cùng trong thử nghiệm, sau đó chúng tôi sẽ quyết định đưa tàu vào biên chế hải quân”.

Imperator Alexander III lớp Borei đủ sức mang 16 quả Bulava cùng ngư lôi hiện đại, hạ thủy vào tháng 12 năm ngoái. Tên lửa Bulava dài 12m, tầm bắn khoảng 8.000km và có thể mang đến 6 đầu đạn hạt nhân.

nga.jpg
Tàu ngầm hạt nhân Imperator Alexander III - Ảnh: Naval News

Đầu tháng trước, Nga cũng thông báo thử nghiệm thành công tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik. Loạt động thái thử vũ khí được thực hiện sau khi Nga hủy phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện 1996.

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm