Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt giữ 14 người liên quan (có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi) cùng 13 xe gắn máy các loại, 21 hung khí nguy hiểm và 7 bom xăng tự chế.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên xách hung khí và bom xăng hẹn nhau hỗn chiến

Tô Văn - Tiến Tầm | 12/12/2022, 12:56

Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt giữ 14 người liên quan (có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi) cùng 13 xe gắn máy các loại, 21 hung khí nguy hiểm và 7 bom xăng tự chế.

Sáng 12.12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu – Trưởng Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang xác nhận, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm và bom xăng tự chế, hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

“Nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, trước mắt công an mời cha mẹ lên giáo dục và cho viết cam kết. Ngoài ra, vụ việc chưa xảy ra, công an chỉ phạt nhóm thanh thiếu niên này với hành vi không đủ tuổi điều khiển xe gắn máy và hành vi mang theo hung khí nguy hiểm”, Trung tá Hậu nói.

1-hen-nhau.jpg
Nhóm thanh thiếu niên - Ảnh: Anh Tầm
2-hen-nhau.jpg
Nhiều hung khí nguy hiểm và bom xăng tự chế - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 11.12, tổ công tác thuộc Tổ đặc nhiệm Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường.

Khi đến khu vực khóm Mỹ Thọ, tổ công tác phát hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra.

Thấy bóng dáng công an, nhóm thanh thiếu niên liền lên xe bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 14 người có liên quan (có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, ngụ huyện Châu Thành và TP.Long Xuyên) cùng 13 xe gắn máy các loại, 21 hung khí tự chế nguy hiểm và 7 bom xăng tự chế.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định, nhóm thanh thiếu niên này có mâu thuẫn với một người (ngụ thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn). Sau đó, nhóm này hẹn đến TP.Long Xuyên gặp nhau để hỗn chiến.

Tuy nhiên, 2 nhóm chưa kịp gặp nhau thì bị lực lượng Công an TP.Long Xuyên đã kịp thời phát hiện ngăn chặn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
10 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên xách hung khí và bom xăng hẹn nhau hỗn chiến