Lên mạng tự xưng là nhân viên ngân hàng, hai thanh niên (trú ở Hà Nội và Nghệ An) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng của một cô gái.

Vay tiền trên Zalo, cô gái bị lừa gần 60 triệu đồng

Quang Cường | 11/12/2022, 13:57

Lên mạng tự xưng là nhân viên ngân hàng, hai thanh niên (trú ở Hà Nội và Nghệ An) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng của một cô gái.

Công an TP.Hà Tĩnh vừa khởi tố hai bị can Nguyễn Đình Chiến (SN 1994, trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (SN 1998, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền trực tuyến.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.G. (SN 2001, trú phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) về việc chị này bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay vốn ngân hàng qua mạng internet.

Theo đó, do có nhu cầu vay vốn, chị G. lên mạng internet để tìm kiếm nguồn vay thì thấy tài khoản Zalo của Nguyễn Đình Chiến giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của ngân hàng Á Châu (ACB). Qua trao đổi, Chiến đồng ý hỗ trợ cho chị G. vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp hình ảnh căn cước công dân.

Đầu tiên, Chiến đưa ra lý do làm phí dịch vụ hồ sơ để giải ngân tiền vay rồi bảo chị G. chuyển cho mình số tiền 2.250.000. Tiếp đó, Chiến cùng Tùng tiếp tục lấy thêm các lý do khác như: phí bảo hiểm tiền vay, phí giải ngân khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ… để lừa đảo chị G. Sau 7 lần liên tục chuyển tiền, chị G. đã bị hai thanh niên trên chiếm đoạt gần 60 triệu đồng rồi chặn liên lạc.

2-thang-lua-dao.jpg
Hai bị can Chiến và Tùng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Tĩnh xác định hai kẻ lừa đảo sử dụng sim rác để lập tài khoản Zalo, còn tài khoản ngân hàng thì chúng mua trôi nổi trên mạng internet.

Theo công an, từ tháng 6 đến nay, Chiến và Tùng đã thuê căn hộ chung cư 5A02, tòa S2.10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, TP.Hà Nội để thực hiện hành vi lừa đảo hàng trăm người với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị những người bị 2 đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên thì liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh theo địa chỉ: Điều tra viên Nguyễn Văn Lệ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Tĩnh, số 173 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh; số điện thoại: 0911.331.199.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vay tiền trên Zalo, cô gái bị lừa gần 60 triệu đồng