Sau 4 tháng kể từ khi ông Trần Phương Bình bị đình chỉ chức vụ, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) giờ đã chính thức có tổng giám đốc mới.

Ngân hàng Đông Á chính thức có tổng giám đốc mới

Một Thế Giới | 31/12/2015, 15:54

Sau 4 tháng kể từ khi ông Trần Phương Bình bị đình chỉ chức vụ, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) giờ đã chính thức có tổng giám đốc mới.

Ngày 31.12, Ngân hàng TMCP Đông Á (Ngân hàng Đông Á, DongA Bank) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc DongA Bank.
Theo đó, kể từ ngày 1.1.2016, ông Nguyễn Thanh Tùng sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc DongA Bank với nhiệm kỳ 5 năm.
Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, là thạc sĩ kinh tế tài chính và đã có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng. Trước khi được Ngân hàng Nhà nước chỉ định giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á vào tháng 9.2015, ông Tùng là Giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh TP.HCM.
Ông Võ Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đông Á cho biết, năm 2015 là năm ngân hàng phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Đến nay tình hình hoạt động đã khởi sắc trở lại, hoạt động kinh doanh đã ổn định, huy động vốn tăng trưởng trở lại. Thế nhưng, Ngân hàng Đông Á vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải và tập trung xây dựng, triển khai phương án củng cố tổ chức và hoạt động ngân hàng. Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng hàng đầu, đóng vai trò then chốt.
Sau 4 tháng kể từ khi ông Trần Phương Bình bị đình chỉ chức vụ, Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản số 9902/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á về nhân sự nắm giữ vị trí tổng giám đốc ngân hàng này. Như vậy, Ngân hàng Đông Á giờ đã chính thức có tổng giám đốc mới.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo về quá trình thanh tra toàn diện tại Ngân hàng Đông Á vào ngày 14.8 và đưa ngân hàng này vào trường hợp kiểm soát đặc biệt.
Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2012 trở về trước, Ngân hàng Đông Á có nhiều vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng.
Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng Đông Á chính thức có tổng giám đốc mới