Sau một thời gian tiến hành triển khai, Bệnh viện dã chiến nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10.2 tới.

Ngày 10.2 TP.HCM đưa Bệnh viện dã chiến vào hoạt động

Hồ Quang | 08/02/2020, 20:09

Sau một thời gian tiến hành triển khai, Bệnh viện dã chiến nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10.2 tới.

          

Ngày 8.2, Sở Y tế TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP đã chính thức triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nCoV của thành phố.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10.2.2020. Đây là nơi cách ly tập trung, đồng thời theo dõi, điều trị những bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm coronavirus.

Sở Y tế TP.HCM đã giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP chịu trách nhiệm chính về bộ khung quản lý, vận hành các quy trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về nguồn nhân lực tham gia vận hành Bệnh viện dã chiến này, Sở Y tế TP cho biết trong thời gian đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho Bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh TP điều động. Do Bệnh viện dã chiến này nằm gần Bệnh viện huyện Củ Chi nên bệnh viện này được chọn tham gia hỗ trợ nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng) cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong giai đoạn đầu mới triển khai Bệnh viện dã chiến.

Sau đó, lần lượt các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện sẽ cử các bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến công tác tại Bệnh viện dã chiến, tùy thuộc vào tình hình diễn tiến dịch bệnh nCoV trên địa bàn thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Bộ Tư lệnh TP chịu trách nhiệm triển khai khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; Sở Y tế TP chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý tại khu cách ly tập trung, xây dựng quy trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay sau đó, Sở Y tế TP và Bộ Tư lệnh TP đã có buổi làm việc thống nhất phương án triển khai khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Thời gian triển khai trong vòng 1 tuần, từ ngày 4.2 đến ngày 11.2.2020.

Theo Sở Y tế TP.HCM tính đến thời điểm này, TP phát hiện 3 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 1 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh. Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng đang tổ chức cách ly, điều trị 27 trường hợp nghi nhiễm nCoV, nhưng đã có 25 trường hợp được xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) cho kết quả âm tính, 2 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngành y tế TP cũng đang cách ly, giám sát 51 trường hợp, trong đó 11 trường hợp đã kết thúc theo dõi, 18 trường hợp đang được cách ly tập trung và 22 trường hợp đang cách ly tại nhà (trong đó 13 trường hợp trên chuyến bay OZ731). Hiện nay các trường hợp trên đang được giám sát chặt, chưa có trường hợp nào có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Sở Y tế TP cho biết đã tổ chức tập huấn cho các bệnh viện, phòng khám về các biện pháp phòng chống nCoV tại các cơ sở y tế; cấp phát xong 4 triệu tờ rơi và 4,5 triệu bản cam kết cho 24 trung tâm y tế để thực hiện phân phối đến từng hộ gia đình trên địa bàn TP; phân phối 2,8 triệu cuốn cẩm nang về dịch bệnh nCoV cho 24 quận huyện. Đến ngày 10. 2 sẽ phân phối đủ 5 triệu cuốn cuốn để cấp phát cho từng hộ dân của TP.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cũng đã thành lập 6 tổ kiểm tra, giám sát hướng dẫn hỗ trợ 24 trung tâm y tế triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh nCoV. Đặc biệt, đã điều tra được 10 hành khách đến từ Trung Quốc (đều ngoài tỉnh Hồ Bắc) nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau đó đi đến các quận 2, 3, 11, 12, Gò Vấp và Bình Thạnh vào thực hiện giám sát, cách ly tại nhà theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tổ chức điều tra xác minh các ca nghi ngờ để đưa vào giám sát, cách ly; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch tại cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh thứ 3 tại TP; tiếp tục thực hiện giám sát hành khách từ Trung Quốc đến TP.

Hồ Quang

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 10.2 TP.HCM đưa Bệnh viện dã chiến vào hoạt động