Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội từ ngày 14 đến sáng 16.8 có mưa rào và giông.

Ngày 14.8, Bắc Bộ mưa rào và giông

Thu Anh | 14/08/2021, 08:25

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội từ ngày 14 đến sáng 16.8 có mưa rào và giông.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ bắc đang dịch dần xuống phía nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh lên, nên từ ngày 14 đến sáng 16.8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Khu vực miền núi các tỉnh phía bắc có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt (thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 14 đến sáng 16.8 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 14.8, thời tiết Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; gió nhẹ; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C...

Bài liên quan
Hà Nội: Số ca nhiễm mới tiếp tục giảm, yêu cầu bảo vệ 'vùng xanh', bóc tách F0
Chiều 11.8, CDC TP.Hà Nội cho biết có thêm 12 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong ngày là 40, giảm 21 ca so với hôm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 14.8, Bắc Bộ mưa rào và giông