Cùng theo chiều tăng của vàng thế giới, giá vàng trong nước niêm yết ở các công ty vàng bạc đá quý và các cửa hàng vàng trong ngày hôm nay (8.10) đều tăng và tiến gần tới mốc 37,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 8.10: Giá vàng và tỉ giá ngoại tệ cùng tăng

Một Thế Giới | 08/10/2013, 11:00

Cùng theo chiều tăng của vàng thế giới, giá vàng trong nước niêm yết ở các công ty vàng bạc đá quý và các cửa hàng vàng trong ngày hôm nay (8.10) đều tăng và tiến gần tới mốc 37,6 triệu đồng/lượng.

           

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM niêm yết giao dịch ở mức 37,45 – 37,58 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (7.10). Mức chênh lệch giữ giá mua và giá bán được rút ngắn còn hơn 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP.HCM được DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,45 – 37,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,46 – 37,54 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) đối với giao dịch bán buôn. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM được DOJI tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng.

Lúc chốt phiên giao dịch đêm qua tại New York (Mỹ), giá vàng giao ngay tăng thêm 11,2 USD/oz, tương đương 0,9%, chốt ở mức 1.323,4 USD/oz. Lúc 9h30 sáng nay trong phiên châu Á, giá vàng tăng thêm 5,1 USD/oz, giao dịch ở mức 1.328,5 USD/oz, tương đương 33,9 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan. Như vậy, với mức điều chỉnh tăng giá của hai thị trường, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 3,7 triệu đồng/lượng. Hôm qua, vàng nội đắt hơn vàng ngoại tới gần 4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng ngày 8.10, tại một số ngân hàng, tỉ giá USD đã tăng mạnh. Vietcombank niêm yết giá bán 21.190 đồng/USD tăng 50 đồng so với ngày hôm qua (7.10), trong khi đó giá mua vào được điều chỉnh lên mức 21.100 đồng/USD tăng 20 đồng so với giá niêm yết hôm qua. BIDV cũng tăng giá mua USD lên mức 21.090 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ở mức 21.140 đồng/USD. Trong khi đó, ACB, Eximbank… vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết ngày hôm qua là 21.080 – 21.150 đồng/USD.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay giảm 10 đồng so với sáng qua, phổ biến ở mức 21.120-21.130 đồng (mua vào) và 21.150-21.160 đồng (bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do TP.HCM, giá mua – bán USD phổ biến ở mức 21.140 – 21.190 đồng. Giới kinh doanh ngoại tệ cho biết trong thời gian qua tỉ giá tự do được xem là khá ổn định vì nhu cầu giao dịch không quá sôi động.

Trong khi đó trên thị trường đang có nhiều thông tin đồn đoán tỉ giá có thể có “sóng” vào những tháng tới sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 27.9.2013 nhân chuyến thăm Mỹ đã cho biết, Việt Nam sẽ hạ giá tiền đồng thêm 2% so với USD. Giới kinh doanh ngoại tệ cho rằng dù có nhiều yếu tố hỗ trợ sự ổn định nhưng tỉ giá vẫn đang đứng trước nhiều áp lực tăng theo mùa vụ lẫn yếu tố thị trường.

Có thể thấy theo thông lệ, tỉ giá sẽ có sóng vào những tháng cuối năm, còn mức độ biến động như thế nào tùy thuộc vào nhu cầu và thị trường. Ngoài ra, cuối năm nay cũng là thời điểm các hợp đồng cho vay VND lãi suất USD từ cuối năm 2012 đang lần lượt đáo hạn nên nhu cầu USD được dự báo sẽ tăng lên. Hơn nữa, hiện nay Ngân hàng Nhà nước vẫn đang độc quyền nhập khẩu vàng để cung cấp cho thị trường trong nước gây ra một số quan ngại sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối. Nhiều chuyên gia trong giới tài chính ngân hàng đã dự báo từ nay đến cuối năm có thể tỉ giá sẽ tăng thêm 1%, đạt mức 21.300-21.500 VND/USD.

Ông Phạm Hồng Hải, Phó tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, nhận định: “Nếu tỉ giá tăng thêm 2%, tôi cho rằng mức biến động này vẫn nằm trong cam kết tỉ giá sẽ không biến động quá 2-3% và hoàn toàn phù hợp với thông điệp tỷ giá sẽ ổn định chứ không cố định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào đầu năm nay. Theo tôi, với cầu ngoại tệ còn yếu, tỉ giá nhiều khả năng sẽ biến động trong khoảng 1% trong quý 4/2013 nhằm hỗ trợ cho xuất khẩu trong bối cảnh các đồng tiền trong khu vực rớt giá mạnh trong vài tháng gần đây sau khi Fed công bố ý định sẽ giảm nới lỏng định lượng.

Và thực tế cho thấy những cơn “sóng” nhẹ của tỉ giá thời quan qua chủ yếu nhằm nâng tính cạnh tranh cho VND, tạo tính hấp dẫn cho xuất khẩu. Còn cầu về ngoại tệ được đánh giá là không tăng. Điều này đã được các chuyên gia kinh tế nhận định là phù hợp với định hướng, nhằm khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên kỳ vọng tỉ giá biến động trong khoảng thời gian còn lại của năm nay là rất khó. Hầu hết các chuyên gia đều chung nhận định rằng, tỉ giá từ nay đến cuối năm sẽ không biến động mạnh quá mức 1%.

Bảo Bảo

           
Bài liên quan
Chuyên gia kinh tế tiếp tục kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Có những lúc Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoạt động thiếu minh bạch đã tạo kẽ hở để một số doanh nghiệp chiếm dụng vốn, gây bất ổn thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 8.10: Giá vàng và tỉ giá ngoại tệ cùng tăng