Sáng 14.2 (mùng 3 Tết), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhân mới 8 tuổi.

Ngày mùng 3 Tết, Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới

P.V | 14/02/2021, 15:10

Sáng 14.2 (mùng 3 Tết), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhân mới 8 tuổi.

loa-dich.jpg
Ngày mùng 3 Tết, Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, 2 bệnh nhân mới là N.T.T. (58 tuổi) - mẹ của bệnh nhân 2142 và N.T.T.H. (8 tuổi) - con gái của bệnh nhân 2142.

Cả hai trường hợp đều sống cùng bệnh nhân 2142 tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13.2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 2142 là công nhân tại Nhà máy Z153. Cô là F1 của bệnh nhân 1694, nam bệnh nhân 40 tuổi ở Nam Từ Liêm liên quan gần 20 ca mắc trong số tổng 32 ca mắc cho đến nay tại Hà Nội.

Bệnh nhân 2142 tiếp xúc với bệnh nhân 1694 cuối ngày 28.1, được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30.1 và có xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11.2 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân sau đó được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Mẹ và con của bệnh nhân 2142 vốn là F2, cách ly tại nhà nhưng hiện đã trở thành F0. Sở Y tế Hà Nội đang giám sát, điều tra người liên quan.

Ngay sau khi có thông tin từ CDC Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh đã yêu cầu nhà trường nơi con gái bệnh nhân 2142 đang học rà soát danh sách học sinh cùng lớp cũng như những học sinh có tiếp xúc, liên quan để lấy mẫu xét nghiệm. Được biết lớp của học sinh mắc bệnh có 43 em, các lớp khác nhà trường đang thông báo phụ huynh khai báo để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày mùng 3 Tết, Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới