Chiều tối không thấy 2 cháu nhỏ đi câu cá về, người nhà chạy ra đập nước tìm thì chỉ thấy dép, mũ và áo ở trên bờ.

Nghệ An: 2 học sinh lớp 1 chết đuối khi đi câu cá

Quang Cường | 16/05/2019, 10:11

Chiều tối không thấy 2 cháu nhỏ đi câu cá về, người nhà chạy ra đập nước tìm thì chỉ thấy dép, mũ và áo ở trên bờ.

Vụ đuối nước khiến 2 em học sinh lớp 1 tử vong xảy ra vào chiều 15.5, tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ chính quyền xã Nam Xuân, ngày 15.5, em H.P.B (7 tuổi, trú ở xã Nam Lĩnh, hyện Nam Đàn) về nhà ông ngoại là ông Nguyễn Hữu Lộc (ở xóm 8, xã Nam Xuân) để chuẩn bị đám giỗ bà ngoại. Trong buổi chiều, em B. rủ anh họ là N.H.N (7 tuổi, trú ở xã Nam Xuân) đi câu cá ở đập Khe Đình thuộc xóm 8, xã Nam Xuân.

Đến giờ ăn cơm tối, người nhà không thấy B. và N. về nên tỏa ra đi tìm. Một số người đi lên đập thủy lợi Khe Đình thì thấy trên bờ có 2 đôi dép, áo, mũ và cần câu. Nghi các em đã bị đuối nước nên nhiều người đã lặn xuống đập để tìm thì phát hiện thi thể em B. chìm cách bờ vài chục mét.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N. chìm cách bờ khoảng 100m.

Sáng nay 16.5, người thân và bà con hàng xóm đã tổ chức lễ an táng cho hai em nhỏ xấu số với sự chia sẻ, động viên của chính quyền địa phương và người dân nơi đây.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: 2 học sinh lớp 1 chết đuối khi đi câu cá