Thấy nước lũ tràn về quá nhanh, hàng trăm hộ dân ở huyện Tương Dương (Nghệ An) hoảng hốt bỏ nhà chạy lên đồi lánh nạn.

Nghệ An: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập và trôi, dân nháo nhào chạy lên đồi

Quang Cường | 31/08/2018, 15:44

Thấy nước lũ tràn về quá nhanh, hàng trăm hộ dân ở huyện Tương Dương (Nghệ An) hoảng hốt bỏ nhà chạy lên đồi lánh nạn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) Nghệ An, lúc 10 giờ sáng nay (31.8), Thủy điện Bản Vẽ có mực nước thượng lưu là 200m; lưu lượng về hồ: 4.263m3/s; tổng lưu lượng xả: 4.263m3/s (chạy máy: 232m3/s, qua tràn: 3.940m3/s).

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ sáng nay (31.8)

Thủy điện Khe Bố có mực nước thượng lưu là 64,8m; lưu lượng về hồ: 4.777,6m3/s; tổng lưu lượng xả: 4.777,6m3/s (chạy máy: 487m3/s, qua tràn: 3.990,6m3/s).

Thủy điện Chi Khê có mực nước thượng lưu là 35,99m; lưu lượng về hồ: 3.860m3/s; tổng lưu lượng xả: 3.860m3/s.

Các nhà máy thủy điện nhỏ khác vận hành theo đúng quy trình.

Do lũ từ Lào đổ về cùng với các nhà máy thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn nên các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ngập nhiều nơi, hàng trăm ngôi nhà bị nhấn chìm và cuốn trôi.

Hàng chục ngôi nhà ở xã Mỹ Lý(huyện Kỳ Sơn) bị ngập sâu

Tính đến 10 giờ ngày 31.8, có 2 ngôi nhà ở Bản Vẽ, xã Yên Na và 3 ngôi nhà ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị lũ cuốn trôi; 1 ngôi nhà ở xã Xá Lượng bị sập.

Có 165 ngôi nhà ở các xã Yên Na, Thạch Giám, Tam Quang, Tam Thái, thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) bị ngập trên 1m; đặc biệt ở Bản Vẽ, xã Yên Na có 8 ngôi nhà bị ngập trên 2m.

Tại huyện Con Cuông có 52 nhà bị ngập; huyện Kỳ Sơn có 2 ngôi nhà ở xã Keng Đu bị trôi.

Cũng trong đợt lũ này, tuyến quốc lộ 7A từ huyện Tương Dương đi lên huyện biên giới Kỳ Sơn có nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 0,5m.

Trưa nay (31.8), người dân ở thị trấn Hòa Bình thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn nên họ hoảng sợ tìm nơi sơ tán.

Người dân thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương lũ lượt kéo nhau lên đồi tránh lũ

Chị Lô Thị Lan (thị trấn Hòa Bình) cho biết, khoảng 12 giờ trưa nay, gia đình chị thấy nước lũ trên sông lên rất nhanh nên gọi nhau di chuyển lên khu đồi cao gần nhà. Cùng lúc đó, nhiều hộ dân ở thị trấn và các xã Lượng Minh, Tam Thái ở gần bờ sông đều kéo nhau nháo nhào chạy lên đồi để tránh lũ.

Đến chiều nay, người già, phụ nữ và trẻ em vẫn đang trú ẩn trên đồi. Họ chỉ kịp mang chiếu, bạt, áo mưa và một ít mì tôm để ăn tạm chờ nước lũ hạ xuống.

Hàng trăm người và phương tiện tìm đường lên các ngọn đồi gần nhất để tránh lũ khi thấy nước sông dâng quá nhanh

Video: Người dân thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương lên đồi tránh lũ (video do người dân cung cấp):

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập và trôi, dân nháo nhào chạy lên đồi