Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài hai ngày qua cộng với việc các đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xả lũ đã khiến nhiều nhà dân bị ngập, giao thông chia cắt, hơn 20 ngàn học sinh vẫn chưa thể tới trường.

Nghệ An và Hà Tĩnh nước lũ bủa vây, hàng vạn học sinh phải nghỉ học

Quang Cường | 11/10/2017, 15:16

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài hai ngày qua cộng với việc các đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xả lũ đã khiến nhiều nhà dân bị ngập, giao thông chia cắt, hơn 20 ngàn học sinh vẫn chưa thể tới trường.

Hàng vạn học sinh ở Hà Tĩnh đang phải nghỉ học

Theo Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Hà Tĩnh, hiện mực nước trên các sông suối, hồ đập, đồng ruộng ở các huyện miền núi Hà Tĩnh đang xuống rất chậm. Hiện còn rất nhiều tuyến đường giao thông ở một số xã của huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc vẫn đang bị ngập.

Ở huyện Hương Sơn, do mưa kéo dài làm sạt lở đất, khiến 3 nhà chính, 4 nhà bếp của dân bị sập.

Sạt lở đất làm sập nhà ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn

Theo thông tin mới nhất, trên toàn huyện Hương Sơn còn 448 hộ dân ở 32 xóm của 8 xã bị cô lập; hàng chục tuyến đường, 11 trường học, 3 trạm xá và nhiều công trình khác đang bị nước lũ bao vây; 57 ha ngô và rau màu vụ đông ở huyện này cũng đang bị ngập úng.

Huyện Vũ Quang cũng có 1.560 hộ dân đang bị cô lập do sáng nay (11.10) địa bàn huyện này tiếp tục có mưa to.

Nhiều tuyến đường ở các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang (huyện Vũ Quang) vẫn đang bị ngập nên 8 trường học trên địa bàn vẫn chưa thể đón học sinh trở lại. Hiện có khoảng 2.000 học sinh vẫn chưa thể đến lớp.

Trường tiểu học xã Đức Thủy và xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ) đang bị ngập

Ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 30 trường với hơn 7 nghìn học sinh sáng nay vẫn phải tiếp tục nghỉ học do trường bị ngập và rất có thể nhiều trường vẫn sẽ phải tiếp tục cho học sinh nghỉ cho đến hết tuần vì nước rút chậm.

Thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn cũng cho biết, hiện tại huyện Hương Sơn có 10 trường với hơn 2.000 học sinh đang phải nghỉ học do trường học bị ngập, đường đến trường nhiều nơi bị chia cắt.

Còn tại huyện Hương Khê tính đến sáng nay vẫn có trên 20 trường ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Hương Đô, Lộc Yên... bị ảnh hưởng khiến hơn 10 nghìn học sinh vẫn phải nghỉ học.

Nhà dân ở xã Vĩnh Lộc bị ngập

Nghệ An có 7 người chết và mất tích do lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, hiện các tuyến quốc lộ 15A, 48B, 48D, 48E đang bị ngập sâu khoảng 1m còn các quốc lộ 15, 16, 48 bị sạt lở, đất đá vùi lấp đường, hàng chục khe tràn bị ngập, giao thông tê liệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An có 7 người bị chết và mất tích.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Nghệ An có 600 nhà dân bị ngập, hơn 3.000 ha hoa màu, lúa, cây ăn quả bị ngập và thiệt hại; 1.630 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 500 ha nuôi cá, tôm bị ngập. Nhiều địa phương ở miền núi bị sạt lở đất. Nước sông Lam dâng cao khiến nhiều thôn bản của huyện Con Cuông nằm trong tình trạng nguy hiểm.

Đường giao thông ở xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt

Đến trưa nay (11.10), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có mưa, nước sông Lam tiếp tục dâng cao do các khe suối ở thượng nguồn đổ về khiến các huyện hạ lưu sông như Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên... có thể bị ngập lụt.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An và Hà Tĩnh nước lũ bủa vây, hàng vạn học sinh phải nghỉ học