Gần hai ngày kêu gọi mọi sự quyên góp của đồng nghiệp và khán giả, diễn viên Đại Nghĩa đã quyên được hơn 270 triệu đồng để gửi tặng nghệ sĩ Lê Bình có tiền chữa trị căn bệnh ung thư đang di căn

Nghệ sĩ Lê Bình: 'Chết không đáng sợ mà chỉ sợ đau nhức vì ung thư'

05/04/2019, 20:35

Gần hai ngày kêu gọi mọi sự quyên góp của đồng nghiệp và khán giả, diễn viên Đại Nghĩa đã quyên được hơn 270 triệu đồng để gửi tặng nghệ sĩ Lê Bình có tiền chữa trị căn bệnh ung thư đang di căn

Trưa nay 5.4, Đại Nghĩa đã mang số tiền quyên được đợt 1 là hơn 270 triệu đồng, 100 USD và 50 Euro đến gửi tặng nghệ sĩ Lê Bình. "Sau hai con quyên góp đã thua được số tiền này. Hy vọng thời gian tới mọi người sẽ góp nhiều hơn để giúp chú chữa bệnh. Tình cảm của mọi người dành cho chú là rất nhiều, có nhiều em nhỏ gửi 10.000-20.000 rất cảm động vì rất yêu thích những vai diễn của chú ngày xưa", Đại Nghĩa chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Bình rưng rưng tâm sự: "Bản thân tôi rất sợ làm phiền người khác nhưng nay buộc phải làm phiền vì hiện tại tôi cũng không thể làm được gì. Hai chân tôi đã bị liệt nên mọi thứ điều phải lệ thuộc vào mọi người. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn vô hạn đến mọi người đã yêu thương và giúp đỡ", ông thổ lộ.

Theo nghệ sĩ Lê Bình, hiện tại hai chân ông bị liệt hẳn vì tủy sống bị phá hủy nghiêm trọng do biến chứng ung thư. Bác sĩ đã áp dụng liều lượng thuốc đặc trị cho anh ở mức mạnh hơn để bảo vệ tủy, nhưng thất bại. Hiện tại, ông không thể kiểm soát được chuyện vệ sinh cá nhân. Nhiều ngày qua cơ thể rất mệt mỏi.
Trước tình hình hiện tại, bác sĩ đã thông báo cho nghệ sĩ Lê Bình biết là ông phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Trước đây, ông điều trị ngoại trú kiểu mỗi tháng vào viện vô thuốc một lần, thì bây giờ phải ở hẳn trong bệnh viện.

"Bệnh ung thư, chết không đáng sợ mà chỉ sợ đau. Đau nhức lắm. Phải chi chết được một cái nhẹ nhàng thì chết đi cho rồi. Cái bệnh này nó vậy đó. Nó phá huỷ bản thân mình, làm mình suy kiệt sức khoẻ và tài chính, phá hết tất cả mới cho chết. Bác sĩ đã nói tình huống xuống nhất cho tôi rồi, tôi cũng không hoang mang nữa", ông nói.

XVK

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ sĩ Lê Bình: 'Chết không đáng sợ mà chỉ sợ đau nhức vì ung thư'