Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 đã hỗ trợ cho 36.434.593 người lao động, người dân, 394.440 đơn vị sử dụng lao động và 508.127 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.665,263 tỉ đồng.

Nghị quyết 68: Đã hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp hơn 45.000 tỉ đồng

Tuyết Nhung | 26/12/2022, 18:00

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 đã hỗ trợ cho 36.434.593 người lao động, người dân, 394.440 đơn vị sử dụng lao động và 508.127 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.665,263 tỉ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 26.12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết 68) ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

img_9387.jpg.jpg

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghị quyết 68 với 12 chính sách, tập trung vào 2 nhóm đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch COVID-19, chủ yếu là công nhân và người lao động trực tiếp, với 4 nguyên tắc cơ bản: hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch; thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận nhất, thủ tục hành chính giảm tới 2/3 so với Nghị quyết 42/NQ-CP; đảm bảo chính sách có tính khả thi và mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68, tính đến ngày 30.6, cả nước đã hỗ trợ cho 36.434.593 người lao động, người dân, 394.440 đơn vị sử dụng lao động và 508.127 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.665,263 tỉ đồng.

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, hiện nay, trong bối cảnh tác động do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, một bộ phận lao động đang bị ngừng việc, giảm giờ làm. Do đó đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đề xuất Chính phủ có chương trình hỗ trợ lao động khó khăn để giữ ổn định thị trường lao động.

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhìn nhận: "Nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhanh chóng, kịp thời, kết quả đã thực hiện hỗ trợ được một số lượng lớn đối tượng trong thời gian ngắn, góp phần tích cực cho việc duy trì ổn định cuộc sống của người lao động, hỗ trợ cho người sử dụng lao động sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, ổn định, trật tự, an toàn xã hội".

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện có những vướng mắc, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, tuy nhiên đều có sự uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm việc thực hiện các chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ, đến nay chưa phát hiện có hành vi trục lợi chính sách của các tổ chức và cá nhân.

Bài liên quan
Gần 100% người dân TP.HCM có kháng thể phòng ngừa COVID-19
Theo Sở Y tế, gần 90% người dân TP.HCM đã từng nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt có đến gần 100% người dân đã có kháng thể phòng ngừa COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị quyết 68: Đã hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp hơn 45.000 tỉ đồng