Phát biểu trên kênh Fox Business Network vào ngày 1.9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng tất cả Viện Khổng Tử tại các đại học Mỹ sẽ bị đóng cửa.

Ngoại trưởng Mỹ quyết ‘dọn sạch’ Viện Khổng Tử

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/09/2020, 11:12

Phát biểu trên kênh Fox Business Network vào ngày 1.9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng tất cả Viện Khổng Tử tại các đại học Mỹ sẽ bị đóng cửa.

“Tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy rủi ro liên quan đến Viện Khổng Tử. Tôi mong rằng chúng ta sẽ đóng cửa toàn bộ trung tâm này trước cuối năm nay”, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu. Ông cáo buộc Viện Khổng Tử giúp chính quyền Bắc Kinh chiêu mộ gián điệp.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Pompeo xác định đơn vị quản lý các Viện Khổng Tử tại Mỹ là thực thể góp phần tuyên truyền và mở rộng ảnh hưởng xấu của Trung Quốc ra toàn cầu, nên phải đưa vào diện “cơ quan đại diện nước ngoài”.

Trung Quốc thành lập Viện Khổng Tử ở nhiều quốc gia, đa số đặt bên trong khuôn viên các đại học hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài. Được ví như một số trung tâm giao lưu khác như Trung tâm văn hóa Pháp, Học viện quốc tế Tây Ban Nha hay Hội đồng Anh, Viện Khổng Tử giảng dạy về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Mặc dù chính quyền Bắc Kinh khẳng định mục tiêu của Viện Khổng Tử chỉ là giảng dạy, đào tạo giáo viên tiếng Trung, tổ chức thi trình độ Hán ngữ, chiếu phim Trung Quốc, tư vấn du học, tổ chức hoạt động trao đổi văn hóa...nhưng không ít quốc gia nghi ngại đây là công cụ tăng cường ảnh hưởng chính trị cũng như phát tán thông tin có lợi cho Trung Quốc.

Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á David Stilwell, mặc dù hiện tại còn hàng chục Viện Khổng Tử tại Mỹ chưa bị “xóa sổ”nhưng các đại học nên theo dõi chặt chẽ những gì trung tâm giao lưu này đang làm trong khuôn viên trường mình.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ quyết ‘dọn sạch’ Viện Khổng Tử