Ca sĩ Ngọc Sơn mang đàn guitar lên sân khấu để hát ca khúc Đập vỡ cây đàn. Anh tiết lộ, đây là cây đàn quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình, do hai học trò người Nhật tặng anh khi anh đi lưu diễn ở xứ Phù Tang.

Ngọc Sơn tâm sự về bộ sưu tập đàn quý giá của mình

phan phan | 22/12/2016, 06:01

Ca sĩ Ngọc Sơn mang đàn guitar lên sân khấu để hát ca khúc Đập vỡ cây đàn. Anh tiết lộ, đây là cây đàn quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình, do hai học trò người Nhật tặng anh khi anh đi lưu diễn ở xứ Phù Tang.

Trong hậu trường của chương trìnhTình khúc vượt thời gian tháng 12, nhiều khán giả thấy danh ca Ngọc Sơn xuất hiện kèm với một cây đàn giutar được cẩn xà cừ đẹp mắt. Điều đặc biệt là anh luôn ôm theo cây đàn bên mình, rất cẩn thận và nhẹ nhàng vì không muốn cây đàn bị hư hỏng dù chỉ là một vết xước nhỏ. Khi được hỏi vì sao trân trọng cây đàn đến thế, Ngọc Sơn cho biết: “Đây là cây đàn giutar mà tôi trân quý nhất trong bộ sưu tập đàn của mình. Vì đó là món quà kỷ niệm mà hai học trò người Nhật đã tặng cho tôi khi tôi qua xứ Phù Tang lưu diễn. Nay, tôi mang cây đàn lên sân khấuđể biểu diễn trong tiết mụcĐập vỡ cây đàn(Tùng Vân – Tuyết Sơn). Minh họa, ôm đàn ngồi hát vậy thôi chứ tôi quý lắm, không dám… đập đàn đâu”.

Ngọc Sơn chia sẻ thêm rằng anh và đất nước Nhật Bản có duyên nợ với nhau nhiều lắm. Ngoài việc thường xuyên được mời biểu diễn tại đây, anh còn có khá nhiều học trò là người bản địa. Có người còn bay qua tận Việt Nam để nhờ anh chỉ dạy. Không những hay đi lưu diễn, nam ca sĩ còn thường sang Nhật Bản tham gia các chương trình giao lưu, làm công việc thiện nguyện…

“Trong những chuyến lưu diễn và tham gia từ thiện tại Nhật Bản, tôi được các khán giả cũng như những thành viên trong hội từ thiện quý mến và tặng rất nhiều món quà, trong đó có cả tiền, nhưng tôi đều không nhận. Vì với Ngọc Sơn, món quà quý nhất mà mình có được là tấm lòng của mọi người, chỉ bấy nhiêu đó thôi, đã làm Ngọc Sơn hạnh phúc lắm rồi. Riêng một cây đàn guitar của hai học trò người Nhật thì tôi xin giữ lại và xem đây như là một kỷ niệm đáng nhớ giữa Ngọc Sơn với con người và đất nước xinh đẹp này. Việc nhận cây đàn này cũng sẽ làm phong phú thêm cho bộ sưu tập đàn mà tôi sưu tập bao nhiêu năm qua. Đây cũng là cây đàn mà Ngọc Sơn trân quý nhất trong bộ sưu tập đàn của mình hiện nay”. Nam danh ca học đàn từ nhỏ. Không chỉ biết đàn guitar, piano mà Ngọc Sơn còn biết chơi cả nhạc cụ dân tộc. Anh từng đạt giải nhất về đàn tranh trong một cuộc thi ở trường nhạc ngày trước.

Ca sĩ Ngọc Sơn sẽ thể hiện ba ca khúc nổi tiếng trong chương trìnhTình khúc vượt thời giantháng 12 – chủ đềPhố buồnlà: Đập vỡ cây đàn, Gõ cửa trái tim, Tình yêu trả lại trăng sao.

Trong hậu trượng, Ngọc Sơn còn ngẫu hứng vừa chơi guitar vừa khoe giọng hát ngọt ngào, anh hát một đoạn trong ca khúcĐập vỡ cây đànđể gửi tặng khán giả của chương trình.

Một điều thú vị khác trong hậu trường của chương trình là cuộc hội ngộ của danh ca Phương Dung và ca sĩ Dương Ngọc Thái. Kể từ sau chương trình Hãy nghe tôi hát,ca sĩDương Ngọc Thái chưa có dịp gặp lại danh ca Phương Dung, vị giám khảo đáng kính đã tận tình hướng dẫn anh trong suốt cuộc thi. Trong chương trình này, cơ hội để nam ca sĩ gặp lại nữ danh ca bậc thầy của dòng nhạc bolero. Đến với đêm nhạc, ca sĩ Dương Ngọc Thái sẽ trình bày ca khúcTình như mây khóicủa nhạc sĩ Lam Phương còn danh ca Phương Dung sẽ góp mặt với một nhạc phẩm nổi tiếng cũng của nhạc sĩ Lam Phương làMột mình.

Tình khúc vượt thời giantháng 12 chủ đềPhố buồncòn có sự tham gia của các ca sĩ Trang Mỹ Dung, Đông Đào, Thủy Tiên, Tường Nguyên, Duy Trường, Hương Giang, Tố My, Vũ Bảo trong các ca khúc nổi tiếng như:Thành phố buồn, Cỏ úa, Xót xa, Trúc đào, Bây giờ tháng mấy, Người ngoài phố, Ngăn cách, Chiều cuối tuần…Chương trình tháng 12 với chủ đềPhố buồnđược thực hiện bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Quốc Quân và người đẹp Thanh Mai trong vai trò dẫn chuyện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 24.12 trên kênh VTV9.

Phan Phan
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngọc Sơn tâm sự về bộ sưu tập đàn quý giá của mình