Với cách xây dựng khá ấn tượng từ kiến trúc đến việc sử dụng chất liệu để không ảnh hưởng đến tự nhiên, ngôi nhà từng được trang Designboom, Archdaily đăng tải.

Ngôi nhà 40m2 đầy tiện nghi cheo leo giữa rừng cây ở ngoại ô Hà Nội

Nhật Hạ | 30/11/2020, 14:15

Với cách xây dựng khá ấn tượng từ kiến trúc đến việc sử dụng chất liệu để không ảnh hưởng đến tự nhiên, ngôi nhà từng được trang Designboom, Archdaily đăng tải.

Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 40m2 được xây chênh vênh trên núi Sóc Sơn, thuộc vùng ngoại ô của Hà Nội.

designboom-forest-house-12.jpg
Ngôi nhà được xây dựng chênh vênh giữa địa hình tự nhiên của khu rừng - Ảnh: Designboom

Vật liệu chủ đạo là thép, gỗ kính, bê tông và đất sét tạo thành khung kết cấu cho căn nhà. Vật liệu xây dựng nhẹ giúp giảm thiểu tác động của công trình tới nền móng tự nhiên và môi trường.

designboom-6-.jpg
Kiến trúc sư thiết kế đã giảm thiểu sự tác động đến tự nhiên và giữ nguyên cảnh quan - Ảnh: Designboom

Tại đây, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng toàn thiên nhiên bên ngoài nhờ vào bức tường kiên cố bằng kính.

designboom-7-.jpg
Ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên và ngắm trọn cảnh quan bên ngoài nhờ hệ thống cửa kính trượt kiên cố - Ảnh: Designboom

Toàn bộ không gian được thiết kế khéo léo, đơn giản nhất có thể để phù hợp với địa hình đồi núi.

designboom-2-.jpg
Bên trong ngôi nhà gỗ đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Designboom

Đây là công trình nhà giữa rừng dành cho từ 2 đến 4 người ở của kiến trúc sư Chu Văn Đông. Ngôi nhà đã được cố gắng giảm tải trọng, từ đó giảm thiểu kết cấu móng, không tác động vào tự nhiên quá nhiều.

designboom-4-.jpg
Sàn gỗ ấm áp - Ảnh: Designboom
designboom-3-.jpg
Khu vực phòng ngủ nhìn ra ngoài trời - Ảnh: Designboom

Ngoài ra, người thiết kế đã giữ lại cây hiện có và tận dụng sân chơi ngoài trời bằng lưới.

designboom-5-.jpg
Khu vực nhà vệ sinh - Ảnh: Designboom

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi nhà 40m2 đầy tiện nghi cheo leo giữa rừng cây ở ngoại ô Hà Nội