Trong 1 năm qua tại Cần Thơ nở rộ lên phong trào mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Hiện số lượng đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở Cần Thơ tăng cao chưa từng thấy. Một chuyên gia về chứng khoán tại Cần Thơ ước tính từ 10.2020 đến tháng 10.2021, tài khoản chứng khoán mới mở giao dịch tăng lên khoảng 4.000 đến 5.000.

Ngọt đắng phong trào chơi chứng khoán ở Cần Thơ

Văn Kim Khanh | 23/11/2021, 17:32

Trong 1 năm qua tại Cần Thơ nở rộ lên phong trào mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Hiện số lượng đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở Cần Thơ tăng cao chưa từng thấy. Một chuyên gia về chứng khoán tại Cần Thơ ước tính từ 10.2020 đến tháng 10.2021, tài khoản chứng khoán mới mở giao dịch tăng lên khoảng 4.000 đến 5.000.

Theo thống kê mới nhất, có 4 công ty chứng khoán với 4 chi nhánh phòng giao dịch tại Cần Thơ. Mạng lưới công ty chứng khoán tại Cần Thơ cụ thể: Công ty TNHH chứng khoán ACB văn phòng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ; Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, văn phòng tại tòa nhà VCCI Cần Thơ, đường Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ; Công ty CP chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Cần Thơ, văn phòng tại tòa nhà Sacombank, Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ; Công ty CP chứng khoán Vndirect Cần Thơ tại tòa STS, đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

long-tham-tren-ttck.jpg
Đầu tư chứng khoán đang là  xu hướng mới ở Cần Thơ. ẢTL

Một giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán tại Cần Thơ cho biết, cứ mỗi tháng trung bình công ty có 100 đến 150 tài khoản mới mở giao dịch. Trong năm qua, số lượng tài khoản chứng khoán mới mở tăng lên hơn 1.500, bằng số tài khoản mở từ năm năm 2017 đến năm 2000. Người mở tài khoản chứng khoán để giao dịch trước đây gọi là nhà đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư chứng khoán theo truyền thống trước đây họ rất dè dặt xem xét cổ phiếu đầu tư như: hiệu quả kinh doanh của công ty đó, tình trạng nợ nần, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, tiềm năng công ty... Ban đêm họ còn xem thị trường chứng khoán Mỹ, Tây Âu, thị trường Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc... Họ còn xem động tĩnh thị trường tài chính thế giới thế nào để tiên đoán về lợi nhuận cổ phiếu đầu tư, nên mua vào hay bán ra. Còn người chơi chứng khoán thế hệ COVID-19 hoành hành, còn gọi là “dân chứng khoán thế hệ F0” thế nào? Họ đến từ nhiều thành phần: thiếu gia, người về hưu, giới kinh doanh bất động sản (BĐS), công chức... Người chơi chứng khoán F0 xuất hiện trong thời điểm COVID-19 bùng phát ở nước ta. Thời buổi làm ăn cái gì cũng khó, vậy đổ tiền vào chứng khoán hy vọng kiếm tiền nhanh nếu mua phải cổ phiếu “Hot”. Nhiều thiếu gia chỉ cần biết tên mã cổ phiếu thôi, không cần tìm hiểu việc khác. Giới đầu tư chứng khoán thế hệ F0 này chơi theo kiểu “phong trào” mua cũng nhanh khi bán chạy, bán đổ bán tháo cũng rất nhanh. Rủi ro cao nhưng họ đang khuynh đảo thị trường. Không chỉ Cần Thơ mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị chi phối mạnh bởi giới đầu tư chứng khoán thế hệ mới này.

nguoi-nguoi-choi-ck.jpeg
Thế hệ chơi chứng khoán thời COVID-19. Ảnh TL

Ông L.V.T là một đại gia đầu tư chứng khoán theo truyền thống ở Cần Thơ. Ông đầu tư khoảng 10 tỷ đồng vào cổ phiếu ngân hàng cách nay 1 năm, hiện nay số tiền bán cổ phiếu ngân hàng của ông nếu giải phóng hết có thể tăng lên 20 -25 tỷ đồng. Tuy vui mừng khi thấy trúng mùa cổ phiếu ngân hàng nhưng ông cũng rất lo, vì hiện cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng nóng quá. Nhiều cổ phiếu bị thổi giá lên đến 3 đến 5 lần so với cách nay vài tháng.

Anh Lương Thành Hưng, một người “đầu tư chứng thế hệ F0” cho biết: “Trước đây tôi kinh doanh BĐS, mấy tháng nay nhà đất ế quá, tôi chuyển sang đầu tư chứng khoán. Tôi bỏ vốn 400 triệu mua cổ phiếu, ba tháng nay vốn tăng lên 550 triệu, chưa nói đến khoảng chi xài gần 50 triệu cũng từ tiền lời cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ cơn sóng bán tháo vào “ngày thứ 6 đen tối”- 20.11 và thêm 2 phiên ngày 22 và 23.11, số vốn của tôi “bốc hơi” khoảng 100 triệu. Nguyên nhân tôi đầu tư vào cổ phiếu đầu cơ, tăng nóng”.

Trong đợt bán tháo cổ phiếu từ ngày 20, 22 và 23.11 vừa qua, anh Trần Vũ Hùng, một tay chơi chứng khoán thế hệ F0 ở Cần Thơ, chuyên chơi cổ phiếu đầu cơ cho biết: “Từ tháng 8 năm nay, tôi bắt đầu chơi chứng khoán “kiểu lướt sóng” và chọn cổ phiếu đầu cơ. Vốn ban đầu 700 triệu đồng, đến 20.11 vốn tôi tăng lên hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày tháo chạy của giới đầu cơ cổ phiếu nóng từ trưa 20, 22 và 23.11 này, số vốn của tôi bỗng bốc hơi gần 200 triệu đồng. Quả đắng này xuất phát từ việc chơi chứng khoán kiểu bầy đàn và muốn kiếm tiền nhanh, thoát hàng nhanh của thế hệ F0”

ck-meo-mat.jpg
Ngọt đắng trên sàn chứng khoán. Ảnh TL

Ông Huỳnh Quốc Huy, giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt - chi nhánh Cần Thơ nhận xét: “Trong năm qua, số người đăng ký giao dịch chứng khoán tăng nhanh. Giới tham gia giao dịch chứng khoán rất đa dạng. Bên cạnh giới đầu tư chứng khoán truyền thống, xuất hiện người đầu tư chứng khoán thế hệ F0. Những người này mua cổ phiếu rất bạo tay theo phong trào, xu hướng mới này không chỉ ở Cần Thơ mà phổ biến cả nước. Nhờ nhiều người tham gia, đủ các giai tầng xã hội nên giá trị giao dịch chứng khoán hiện tăng rất cao, tuy nhiên rủi ro tiềm ẩn không nhỏ”.

Bằng chứng là đợt bán tháo quy mô xảy ra trên thị trường chứng khoáng từ trưa 20.11 và hai ngày đầu tuần này. Có biết bao người ngậm ngùi nhìn hàng chục triệu đồng bốc hơi  trên bảng điện trong khoảnh khắc.

Bài liên quan
Cần Thơ khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ
Tối 17.4, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 với chủ đề “Đậm đà hương vị phương Nam” chính thức diễn ra tại TP.Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
29 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngọt đắng phong trào chơi chứng khoán ở Cần Thơ