Cùng người thân trong gia đình dùng tiệc tại nhà, người đàn ông bất ngờ lả người, vã mồ hôi, nôn ói... Lập tức người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ, nhồi mạch máu não cấp giờ thứ 1,5. Bệnh nhân đứng trước khả năng bị bại liệt suốt đời nếu không điều trị kịp thời.

Người đàn ông may mắn thoát khỏi cảnh bại liệt suốt đời

Hồ Quang | 17/05/2017, 15:52

Cùng người thân trong gia đình dùng tiệc tại nhà, người đàn ông bất ngờ lả người, vã mồ hôi, nôn ói... Lập tức người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ, nhồi mạch máu não cấp giờ thứ 1,5. Bệnh nhân đứng trước khả năng bị bại liệt suốt đời nếu không điều trị kịp thời.

Ngày 17.5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho hay ông Đ.V.T (57 tuổi, ngụ huyện Củ chi, TP.HCM) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn cảm giác nửathân trái, tay trái sức cơ 3/5, nói chuyện khó khăn.

Theo người nhà, ông T. có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục. Thời gian gần đây ông ngưng sử dụng thuốc tăng huyết áp. Khi đang dùng bữa tiệc cùnggia đình thì ông đột ngột lả người, vã mồ hôi, nôn ói...

TS.BS Nguyễn Văn Châu – Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các kết quả cận lâm sàng và lâm sàng xác định bệnh nhân T. bị đột qụy, nhồi mạch máu não cấp giờ thứ 1,5. Khả năng bệnh nhân bị bại liệt suốt đời đang hiện hữu, nếu chậm trong gang tấc.

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành truyền nhanh thuốc tiêu sợi huyết (Actilyse). Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết 24 giờ, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không đau đầu, tay trái phục hồi hoàn toàn, chân trái có cải thiện, giảm liệt mặt.

“Hiện bệnh nhân đã có thể nói chuyện, ăn uống bình thường trở lại. Chỉ số (NISSH) từ 12 điểm chỉ còn 2 điểm, sinh hiệu hiện tại ổn định”, bác sĩ Châu cho hay.

Theo bác sĩ Châu, trường hợp này nếu không nhanh chóng dùng thuốc điều trị kịp thời, tận dụng “thời gian vàng” trong chẩn đoán nhồi máu thì khó tránh khỏi di chứng nặng nề như: liệt hoàn toàn nửa thân bên trái, liệt mặt… ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người bệnh.

“Người bệnh có các yếu tố nguy cơ đột quỵ, nhồi máu não như: tăng huyết áp, đái tháo đường,… nên đến khám và theo dõi sức khỏe thường xuyên tại các cơ sở y tế. Trường hợp có các biểu hiện cấp tính, cần đưa bệnh nhân đến ngay bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn và đội ngũ bác sĩ chuyên môn thần kinh để có thể xử trí cấp cứu kịp thời, tránh để lại di chứng đáng tiếc”, bác sĩ Châu khuyến cáo.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông may mắn thoát khỏi cảnh bại liệt suốt đời