Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày, hôm 2.5, người dân miền Tây đã quay lại Sài Gòn để kịp sáng mai bắt đầu công việc.

Người miền Tây ùn ùn trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ

Lê Ngọc Dương Cầm | 03/05/2017, 05:41

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày, hôm 2.5, người dân miền Tây đã quay lại Sài Gòn để kịp sáng mai bắt đầu công việc.

Do ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 4 ngày, nên rất đôngngười miền Tây mưu sinh ở đất Sài Gòn về quê sum họp gia đình.Sau 3 ngày thưa vắng, cửa ngõ TP.HCM qua huyện Bình Chánh lạidầy đặc xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về từ 2.5. Nhiều người từTiền Giang,Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ... quyết địnhquay lại thành phố sớm cho kịp giờ làm vào sáng 3.5. Khoảng thời gian đầuchiều thì đường khá thoáng và dễ đi cho những người lên TP sớm.

Tuy nhiên, càng về cuối giờ chiều, khi thời tiết càng mát thì lượng xe đổ về TPcàng lớn và việc di chuyển khó khăn hơn.Ghi nhận vào lúc 17 giờ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh - QL1A huyện Bình Chánh, dòng phương tiện bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển rất chậm kéo dài gần 2km đến cầu Bình Điền (hướng vào bến xe miền Tây).

Đến tối tình trạng ùn ứ xảy ra nghiêm trọng hơn, dòng phương tiện phải nhích từng chút một trên đường, nhiều người mệt mỏi vì kẹt xe. Tội nhất là trẻ nhỏ phải mệt mỏi ngồi trên xe ngủ gật vì mệt. Mặt dù, tại các giao lộ đều có CSGT và thanh niên tình nguyện điều tiết giao thông nhưng tình trạng ùn tắc cục bộvẫn xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn TP.HCMxảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người chết, 1 người bị thương. So với dịp lễ 30.4 năm 2016, TNGT giảm 5 vụ và giảm 3 người chết, giảm 2 người bị thương.

Về công tác xử phạt, lực lượng CSGT Công an thành phố đã kiểm tra, lập biên bản 860 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 197 phương tiện. Thực hiện quyết định xử phạt 722 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 612 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, phát hiện và xử lý 429 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 49 triệu đồng.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

Người miền Tây đang đổ về TP.HCM cho kịp giờ làm trong sáng 3.5

Cả gia đình về quê trong những ngày lễ, đang hối hả quay lại thành phố

Thời tiết hôm 2.5 khá thuận lợi để lưu thông xe máy trên mộtđoạn đường dài

Trời không mưa, nắng gắt nên mọi người quần áotrùm kín người

Phương tiện xe máy được người miiền Tây chọn trong những lần về thăm quê vì tính linh hoạt và đỡ mất thời gian

Đặc sản của miền sông nước theo các chiếc xe máy vào Sài Gòn

Một cô gái chở theo bao gạo từ quê vào thành phố

Cửa ngõ đường Nguyễn Văn Linh, hướng vào các quận 7, 8, 4

Càng về cuối ngày, dòng xe đổvề càng đông

Người miền Tây nói riêng và cả nước nói chung, đã trải qua kỳ nghỉ lễ dài ngày trong thanh bình

Bài, ảnh: Dương Cầm

Bài liên quan
Kinh tế Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ có bước tăng trưởng khá
Ngày 27.3, tại Sóc Trăng, Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phát động thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người miền Tây ùn ùn trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ