Xác cua, cá chết ngập bãi biển. Một dòng nước đen ngòm đổ ra hòa vào nước biển nhưng du khách vẫn thản nhiên ngụp lặn, nô đùa.

Sầm Sơn: Du khách vô tư tắm bên khe nước thải đen

1 | 02/05/2017, 05:49

Xác cua, cá chết ngập bãi biển. Một dòng nước đen ngòm đổ ra hòa vào nước biển nhưng du khách vẫn thản nhiên ngụp lặn, nô đùa.

Khoảng 12h trưa 1.5, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tấp nập khách xuống tắm, nô đùa trên những con sóng. Nhưng ít ai phát hiện mình đang tắm cạnh một dòng xả thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối và cả cua, cá chết, rác bẩn trôi nổi.
Dòng nước thải nằm phía trước đền Độc Cước, phường Trường Sơn, bốc mùi hôi thối nồng nặc đổ thẳng ra bãi biển.

Anh Thành, người đánh cá ở bãi biển này cho biết, đây là nước xả thải từ các khách sạn, nhà nghỉ gần đó đổ thẳng ra biển.

Xác cua, cá chết dạt lên bờ cùng với nhiều loại rác thải do du khách vứt lại ngổn ngang. Thủy triều dâng cao cuốn hết những rác bẩn và dòng nước đen hòa vào biển khơi trong khi các du khách vẫn mải mê ngụp lặn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, nước biển đen là do biển động mạnh.

Trao đổi với PV, ông Văn Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn cho biết, phường đã nhiều lần có ý kiến về việc cống nước xả thải ra biển. Tuy nhiên, đây là dự án của Ban quản lý TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư.

''Dự án vẫn đang được thành phố triển khai lắp hệ thống bơm nước, sau này sẽ xử lý nước thải trước khi đổ ra biển. Dự án này thuộc thành phố quản lý, phường chúng tôi không nắm việc này'', ông Mạnh thông tin.

Chiều tối 1.5, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn Mai Xuân Liêm cũng cho biết, đây là dự án xử lý nước thải do Ban quản lý dự án xây dựng TP Sầm Sơn đang triển khai xây dựng.

''Chúng tôi đã chỉ đạo đóng cống, không cho xả thải ra biển. Tôi sẽ nói anh em bên UBND chỉ đạo ban quản lý dự án kiểm tra lại'', ông Liêm cho hay.


theo Quốc Huy/VNN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sầm Sơn: Du khách vô tư tắm bên khe nước thải đen