Các vấn đề về dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu là một trong những yếu tố thuộc về sự thầm kín, khó nói của đấng mày râu. Vì vậy, có không ít người khi mắc chứng bệnh lý nam khoa này âm thầm chịu đựng hoặc tự mình tìm cách chữa trị tại nhà mà không đến các phòng khám đa khoa.

Nguy hiểm khôn lường khi tự cắt bao quy đầu

Hải Yến | 21/05/2018, 11:17

Các vấn đề về dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu là một trong những yếu tố thuộc về sự thầm kín, khó nói của đấng mày râu. Vì vậy, có không ít người khi mắc chứng bệnh lý nam khoa này âm thầm chịu đựng hoặc tự mình tìm cách chữa trị tại nhà mà không đến các phòng khám đa khoa.

Tìm đến phòng khám nam khoa của một bệnh viện với tình trạng dương vật bị viêm, rỉ máu, nam thanh niên cho biết mình tự cắt bao quy đầu sau khi đọc một số thông tin trên mạng. Hậu quả là vết thương bị viêm, có nguy cơ nhiễm trùng và phải nhập viện điều trị. Đó là câu chuyện từng khiến dư luận hoang mang về xử lý bất thường ở bao quy đầu có đơn giản là tự cắt ở nhà được hay không?

Bác sĩ Nguyễn Quang Cừ - Nguyên Trưởng phòng khám Tiết niệu sinh dục Bệnh viện Việt Đức hiện đang công tác tại Bệnh viện An Việt cho biết: "Không nên tự ý thực hiện cắt hay tuột bao quy đầu tại nhà để tránh những biến chứng cho sức khỏe. Với hơn 30 năm công tác trong ngành, tôi đã gặp không ít trường hợp phải gánh chịu những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống".

Có phải nam giới nào cũng bị hẹp bao quy đầu hay không?

Theo bác sĩ Cừ, hẹp bao quy đầu là hiện tượng không quá khó gặp ở nhiều người. Đây là tình trạng bao quy đầu không thể tự tuột khỏi quy đầu dương vật, có người bao quy đầu trùm kín quy đầu trong khi có người chỉ trùm một phần. Ngay cả khi cương cứng cũng không thể lột bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu được chia làm hẹp bao quy đầu sinh lý và bệnh lý.

Hẹp bao quy đầu sinh lý: Là hiện tượng xuất hiện bẩm sinh, có thể nhìn thấy được ngay từ khi bé trai mới sinh ra. Hiện tượng bao quy đầu dính với quy đầu một cách tự nhiên nhằm tác dụng bảo vệ phần quy đầu và lỗ tiểu khi trẻ mới sinh ra.

Hẹp bao quy đầu bệnh lý: Đây là hiện tượng bao quy đầu hẹp do sự xuất hiện của sẹo xơ. Những sẹo này hình thành do viêm nhiễm nhiều lần ở phần quy đầu, thường gặp hơn cả là trong những trường hợp bị dài bao quy đầu.

Bác sĩ Nguyễn Quang Cừ - Nguyên Trưởng phòng khám Tiết niệu sinh dục Bệnh viện Việt Đức hiện đang công tác tại Bệnh viện An Việt

Theo các bác sĩ nam khoa, đa số bé trai mới sinh (khoảng 96%) đều bịhẹp bao quy đầu sinh lý, đến 3 tuổi, tỷ lệ này giảm dần xuống còn 10% và giảm xuống còn 1% lúc 14 tuổi. Một số dấu hiệu có thể nhận biết được trẻ bị hẹp bao quy đầu như: khó tiểu, bao quy đầu sưng đỏ do lỗ tiểu bị chít hẹp, một số trường hợp nước tiểu của bé rất đục và hôi, nhìn thấy chất cặn bã ở vùng quy đầu hoặc vùng xơ của bao quy đầu...

Cắt bao quy đầu là tiểu phẫu đơn giản nhanh chóng nhưng không được tự ý thực hiện

Khi trẻ bị hẹp bao quy đầu, phụ huynh cần đưa con tới gặp các bác sĩ chuyên khoa nam học tiết niệu để được thăm khám và điều trị đúng cách. Đây là khởi nguồn giúp cho dương vật của trẻ phát triển bình thường và tránh những biến chứng nguy hại trong tương lai. Các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi trẻ có những triệu chứng bất thường ở bao quy đầu, tuyệt đối không nên tùy tiện xử lý nếu chưa thăm khám và hỏi ý kiến bác sĩ.

Đối với người trưởng thành, nếu hẹp hoặc dài bao quy đầu không thể khắc phục bằng phương pháp điều trị nội khoa thì phẫu thuật là điều cần thiết. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng không cần quá lo lắng bởi theo bác sĩ Nguyễn Quang Cừ, thủ thuật cắt bao quy đầu hiện nay được thực hiện khá đơn giản và nhanh chóng. Sau khi tiểu phẫu, nếu bệnh nhân chăm sóc đúng cách và tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sĩ thì chỉ một thời gian ngắn là sẽ phục hồi hoàn toàn.

Bác sĩ Cừ cho biết để an toàn thì những người bị hẹp hay dài bao quy đầu cần tới phòng khám uy tín để được bác sĩ xem xét tình hình nhằm có hướng giải quyết tốt nhất, an toàn nhất. Tự cắt bao quy đầu tại nhà là rất nguy hiểm, tốt nhất bạn không nên áp dụng. Khi tự cắt bao quy đầu, bạn sẽ không có đủ kỹ thuật, cơ sở vật chất nên sẽ không thể đảm bảo vệ sinh an toàn cho bao quy đầu. Việc này có thể gây nên viêm nhiễm đến bao quy đầu, nguy hiểm hơn là hoại tử dương vật ở nam giới, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tình dục và khả năng sinh sản.

"Trên thực tế, việc bao quy đầu bị hẹp, dài hoặc viêm nhiễm là tình trạng khá phổ biến ở nam giới hiện nay. Vì vậy, các kiến thức về bao quy đầu, cơ sở khám bệnh về bao quy đầu cũng được chuẩn hóa lên rất nhiều. Và bố mẹ cũng như các thanh niên cần đến các bệnh viện uy tín để được làm tiểu phẫu, không nên dại dột tự cắt bao quy đầu cho mình để tránh các biến chứng khôn lường về sau." - bác sĩ Cừ cảnh báo.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy hiểm khôn lường khi tự cắt bao quy đầu