Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, các khoản chi trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn thì chỉ vào những dịp lễ tết. Trong số đó, bị cáo Sơn đã chi khoảng 50 tỉ đồng cho Ninh Văn Quỳnh trong vòng 5 năm, mỗi năm bị cáo chi cho ông Quỳnh khoảng 10 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo không sử dụng cho mục đích cá nhân mà chỉ phục vụ việc OceanBank “cảm ơn” PVN.

Nguyên TGĐ OceanBank: Chi hàng chục tỉ đồng tiền lễ tết

Thu Anh | 31/08/2017, 18:34

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, các khoản chi trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn thì chỉ vào những dịp lễ tết. Trong số đó, bị cáo Sơn đã chi khoảng 50 tỉ đồng cho Ninh Văn Quỳnh trong vòng 5 năm, mỗi năm bị cáo chi cho ông Quỳnh khoảng 10 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo không sử dụng cho mục đích cá nhân mà chỉ phục vụ việc OceanBank “cảm ơn” PVN.

Trong phiên làm việc chiều 31.8, HĐXX tiếp tục thẩm vấn Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn xoay quanh các khoản chi lãi ngoài.

Tiếp tục làm rõ về khoản tiền 69 tỉ đồng ởgiai đoạn liên quan tới công ty BSC, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốcOceanBank khai nhận: “Bị cáo không nhớ chính xác nhưng số liệu của cơ quan CSĐT là hơn 69 tỉ đồng, các cá nhân chuyển tiền cho bị cáo thì bị cáo sử dụng số tiền này đi chăm sóc khách hàng, giao lưu quan hệ và đã chi hết số tiền đó. Bị cáo thừa nhận là có nhận tiền nhưng không nhớ chính xác, có thể cao hơn hoặc thấp hơn”.

Cụ thể, bị cáo Sơn khai chi cho Ninh Văn Quỳnh - Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí (PVN) 30 - 40 tỉ đồng.Ở giai đoạn sau (khi Nguyễn Xuân Sơn không còn làm Tổng giám đốcOceanBank), bị cáo chỉ giúp Hà Văn Thắm và đứng ra chi cho Ninh Văn Quỳnh. Mỗi khi có khoản tiềnnào chuyển sang, bị cáo đều chuyển cho Ninh Văn Quỳnh. Tất cả các khoản chi cho lãnh đạo PVN đều thông qua đầu mối Ninh Văn Quỳnh.

“Sau này, các khoản chi trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn thì chỉ vào những dịp lễ tết. Trong số đó, bị cáo chi khoảng 50 tỉ đồng cho Ninh Văn Quỳnhtrong vòng 5 năm, mỗi năm bị cáo chi cho ông Quỳnh khoảng 10 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo không sử dụng cho mục đích cá nhân mà chỉ phục vụ việc OceanBank “cảm ơn” PVN”, bị cáo Sơn trả lời thẩm vấn trước HĐXX.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc các khoản chi tình nghĩa, vui vẻ ngày tếtlên tới mức 200 triệu đồng/người, bị cáo Sơn đã trả lời: “PVN cũng nhìn ngang nhìn ngửa, thấy rằng đó là mức thông lệ đối với các doanh nghiệp nhà nước, còn với các doanh nghiệp tư nhân, bị cáo thấy rằng mức chi đó rấtkhiêm tốn”.

Giải thích thêm, bị cáo Sơn cho biết việc chi quà cho lãnh đạo dịp truyền thống đã bị nền kinhtế thị trường làm méo mó, đây cũng là nỗi khổ của doanh nghiệp. Với tư cách doanh nghiệp, bị cáo thấy được đến chúc tết lãnh đạo là mừng rồi, dần dần cơ chế thị trường làm biến tướng đi nên cảm thấy mức chi thấp là không tương xứng.

Làm rõ cho lời khẳng định không sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân, Nguyễn Xuân Sơn cho biết đã thanh lý hết tài sản trên thị trường chứng khoán, bất động sản và sàn vàng…

Tiếp tục phiên xét hỏi, HĐXX thẩm vấn Hà Văn Thắm về số tiền 1.500 tỉ đồng chi chăm sóc khách hàng. Bị cáo Thắm cho rằng, thị trường lúc bấy giờ cần phải có khoản chăm sóc khách hàng. Riêng khoản chi chăm sóc khách hàng khối dầu khí,bị cáo chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn, cũng như chi phí lễ tết không quá 1%.

Nói về việckiểm tra tính hiệu quả của chi phí chăm sóc khách hàng, Thắm cho rằngcó khá nhiều biện pháp kiểm tra và có thể xem hiệu quả của dòng tiền gửi về. Và điều này, theo Hà VănThắm,việc sử dụng tiền chi chăm sóc khách hàng là hoàn toànhiệu quả.

Phiên xử sẽ được tiếp tục vào ngày mai 1.9.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên TGĐ OceanBank: Chi hàng chục tỉ đồng tiền lễ tết