Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây đang diễn ra với tốc độ chậm dần. Nguyên nhân lớn nhất là các nhà đầu tư nước ngoài chưa mấy mặn mà.

Nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà với doanh nghiệp nhà nước

14/11/2013, 16:00

Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước những năm gần đây đang diễn ra với tốc độ chậm dần. Nguyên nhân lớn nhất là các nhà đầu tư nước ngoài chưa mấy mặn mà.

Nếu như năm 2010 được đánh giá là năm diễn ra cổ phần hóa mạnh nhất với 4.959 tỉ đồng được đấu giá thành công thì  tốc độ cổ phần hóa đã giảm mạnh vào các năm tiếp theo.

Năm 2011 chỉ đấu giá thành công 1.560 tỉ đồng trên 3.494 tỉ chào bán, chiếm 44,6%. Năm 2012, số lượng cổ phần được đấu giá còn thê thảm hơn khi chỉ có 356 tỉ đồng được đấu giá thành công.

Trong 7 tháng đầu năm 2013, doanh nghiệp nhà nước đã bán đấu giá cổ phần hóa được 822 tỉ đồng trong 1.319 tỉ đồng chào bán, tỉ lệ đấu giá thành công chỉ ở mức 62,3%.

Bên cạnh việc đấu giá cổ phần hóa khó khăn, tốc độ ngày càng thụt lùi thì việc chào bán chứng khoán của các công ty đại chúng cũng giảm dần theo các năm.

Năm 2010 cũng là năm thành công nhất với các công ty đại chúng khi chào bán thành công 20.535 tỉ đồng trên tổng 75.000 ttỉ đồng chào bán. Năm 2011 việc chào bán cổ phiếu các công ty đại chúng giảm cả về số lượng (6.510 tỉ đồng) và tỉ lệ chào bán thành công (24,5%). Năm 2012 các công ty đại chúng chào bán thành công 12.607 tỉ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng các nhà đầu tư không mặn mà với việc tham gia vào tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và mua cổ phiếu các doanh nghiệp đại chúng là  thị trường chứng khoán thời gian qua chưa hấp dẫn, nền kinh tế khó khăn, nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn chưa đấu giá cổ phần…

screen shot 2013-11-14 at 10.25.06 am

Từ những số liệu phân tích, thống kê trong 4 năm gần đây có thể thấy năm 2010 là năm thành công nhất đối với công tác cổ phần hó, cũng như việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Xu hướng giảm dần qua các năm tiếp theo đã phản ánh đúng với tình hình nền kinh tế khó khăn trong những năm 2011, năm 2012 và năm 2013.

Quang Bách

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà với doanh nghiệp nhà nước