Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 2.10 đã công bố chủ nhân của giải Nobel Vật Lý năm 2018 là 3 nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada.

Nhà khoa học nữ thứ 3 đoạt giải Nobel Vật lý

Hà Ngọc Bách | 02/10/2018, 17:18

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 2.10 đã công bố chủ nhân của giải Nobel Vật Lý năm 2018 là 3 nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada.

Cả 3 nhà khoa học Arthur Ashkin (Mỹ), Gérard Mourou (Pháp) và Donna Strickland (Canada) đoạt giải vì "tạo ra phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser".

Ông Arthur Ashkin được trao giải vì phát minh "nhíp quang học và ứng dụng của họ với các hệ thống sinh học''.

Trong khi đó, Giáo sư Gérard Mourou và nữ Giáo sưDonna Strickland đoạt giải nhờ phát minh "xung quan siêu ngắn cường độ cao".

Trong hơn 100 năm qua đã có 114 giải Nobel Vật lý được trao. Có 47 lần giải thưởng chỉ trao cho một nhà khoa học, trong đó có một người được giải hai lần là nhà vật lý John Bardeen.

Rất ít nhà khoa học nữ được vinh danh giải thưởng danh giá này, suốt lịch sử chỉ có 3 người phụ nữ đoạt giải và 1 trong số đó đoạt giải trong năm nay.

Nhà vật lý Lawrence Bragg là nhà khoa học trẻ nhất đoạt giải Nobel Vật lý, khi đoạt giải năm 1915 ông chỉ mới 25 tuổi.

Thiên Hà (theo Nobel Prize)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
31 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà khoa học nữ thứ 3 đoạt giải Nobel Vật lý