Đài CNN đưa tin vào ngày 8.5, nhà máy Mammoth được thiết kế để hút khí CO2 ra khỏi bầu khí quyển đặt tại Iceland chính thức đi vào hoạt động.
Khoa học - công nghệ

Nhà máy hút CO2 lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Cẩm Bình 09/05/2024 19:47

Đài CNN đưa tin vào ngày 8.5, nhà máy Mammoth được thiết kế để hút khí CO2 ra khỏi bầu khí quyển đặt tại Iceland chính thức đi vào hoạt động.

Mammoth là nhà máy hút CO2 thứ hai mà công ty Thụy Sĩ Climeworks xây dựng ở Iceland, lớn hơn nhà máy Orca đi vào hoạt động năm 2021 gấp 10 lần.

Công nghệ thu khí trực tiếp (DAC) tách CO2 khỏi không khí bằng hóa chất. Sau đó khí có thể được bơm sâu xuống lòng đất, tái sử dụng hoặc chuyển hóa thành các sản phẩm rắn.

Climeworks dự định bơm CO2 xuống lòng đất nơi khí sẽ tự nhiên chuyển hóa thành đá. Họ hợp tác với công ty Carbfix thực hiện toàn bộ quá trình, Mammoth sử dụng nguồn năng lượng địa nhiệt tại chỗ để hoạt động.

nha00.jpg
Nhà máy Mammoth - Ảnh: Climeworks

Giải pháp giảm ô nhiễm tiên tiến như DAC ngày càng thu hút sự chú ý nhưng vẫn còn gây tranh cãi. Công nghệ bị chỉ trích quá đắt đỏ, tiên tốn nhiều năng lượng, tính hiệu quả ở quy mô lớn vẫn chưa được chứng minh, sẽ khiến chính phủ các nước không ưu tiên chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch nữa.

Climeworks khởi công xây dựng Mammoth vào tháng 6.2022. Nhà máy có thiết kế module với 72 “hộp thu gom” hút không khí, dễ dàng xếp chồng lên nhau hoặc vận chuyển. Công suất tối đa của cơ sở là 36.000 tấn CO2 mỗi năm – tương đương lượng khí do 7.800 ô tô chạy xăng thải ra.

Công ty không cho biết chi phí cụ thể, nhưng tiết lộ chi phí gần 1.000 USD/tấn chứ chưa thể đạt mức lý tưởng 100 USD/tấn. Đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jan Wurzbacher tuyên bố Climeworks đặt mục tiêu kéo giảm chi phí xuống 300 - 350 USD/tấn vào năm 2030, đến năm 2050 còn 100 USD/tấn nhờ mở rộng quy mô nhà máy.

nha01.jpg
72 "hộp thu gom" hút không khí - Ảnh: Climeworks

Giáo sư Stuart Haszeldine (Đại học Edinburgh) đánh giá Mammoth là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tuy nhiên ông lưu ý chỉ một nhà máy là chưa đủ.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, tất cả thiết bị loại bỏ CO2 trên thế giới chỉ đủ sức xử lý khoảng 0,01 triệu tấn/năm, trong khi muốn đạt mục tiêu khí hậu năm 2030 thì cần xử lý 70 triệu tấn/năm.

Hiện đang có nhiều nhà máy lớn hơn được xây dựng. Chẳng hạn dự án Stratos công suất 500.000 tấn/năm tại bang Texas (Mỹ) của công ty Occidental.

Bài liên quan
Bài toán năng lượng để biến CO₂ thành nhiên liệu lỏng: Đáp án từ mặt trời
Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã không ngừng tìm kiếm các phương pháp để giảm thiểu lượng khí carbon dioxide (CO₂) thải ra và biến chúng thành những thứ hữu ích một cách bền vững. Vấn đề khó nhất là năng lượng để chạy các phương pháp này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
5 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà máy hút CO2 lớn nhất thế giới đi vào hoạt động