Ngoài công tác vận động nguồn quỹ làm công tác từ thiện xã hội, Đại đức Thích Minh Phước (trụ trì chùa Liên Hoa, tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) còn tích cực với công tác xây cầu giao thông nông thôn giúp người dân ở vùng khó khăn đi lại thuận lợi.

Nhà sư trẻ vận động xây dựng hơn 100 cây cầu bê tông tại các vùng khó khăn

Mỹ Tho | 18/12/2022, 13:03

Ngoài công tác vận động nguồn quỹ làm công tác từ thiện xã hội, Đại đức Thích Minh Phước (trụ trì chùa Liên Hoa, tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) còn tích cực với công tác xây cầu giao thông nông thôn giúp người dân ở vùng khó khăn đi lại thuận lợi.

Trong năm 2022, Đại đức Thích Minh Phước đã vận động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, phật tử xa gần xây được hơn 10 cây cầu bê tông cốt thép tại các xã vùng khó khăn của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

z3968783966799_d86f8eccebc27c8390b94ede3988ce1d.jpg
Lễ khánh thành cầu bê tông ấp Quới Hòa Đông, xã Quới An ngày 15.12 - Ảnh: Mỹ Tho

Mức đầu tư của mỗi cây cầu trên dưới 100 triệu đồng, đảm bảo cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn. Trong 8 năm qua, khi về tu tập tại tỉnh Tiền Giang, vị tu sĩ trẻ này đã vận động nguồn kinh phí xây dựng trên 100 cây cầu bê tông, góp phần giúp nhiều xã ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre hoàn thành tiêu chí về giao thông để đạt chuẩn xã Nông thôn mới.

z3968784638327_4e7dd6b1deb5e1939be190ece225d772.jpg
Cầu Hai Dương cũng do nhà sư trẻ Thích Minh Phước vận động xây dựng - Ảnh: Mỹ Tho

Đại đức Thích Minh Phước chia sẻ: “Vận động phật tử xây dựng cầu giao thông cho bà con đi lại  bản thân tôi thấy rất vui. Vì mình đã giúp cho cộng đồng đi lại thuận lợi, nhất là khu vực miền Tây sông rạch chằng chịt, đi lại khó khăn. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nguồn kinh phí để tiếp tục xây cầu tại các vùng sâu trong và ngoài tỉnh”.

Được biết, mỗi năm Đại đức Thích Minh Phước vận động được gần 20 tỉ đồng để thực hiện công tác từ thiện xã hội; trong đó có những chuyến ra tận các tỉnh miền Trung tặng quà cho đồng bào bị thiên tai.

Hiện nay, vị tu sĩ này đang vận động nguồn quỹ từ các nhà hảo tâm xa gần để tặng khoảng 2.000 phần quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền. Dự kiến quà mỗi phần Tết cho bà con nghèo  trị giá từ 300 - 350.000đ đồng. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà sư trẻ vận động xây dựng hơn 100 cây cầu bê tông tại các vùng khó khăn