Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam và ghi nhận thêm 43 ca bệnh trong 5 ngày qua, một số nhà thuốc treo bảng tạm hết khẩu trang. Song theo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, đây chỉ là chiêu trò của các tiểu thương nhằm găm hàng để đẩy giá lên cao.

Nhà thuốc, dân buôn online đẩy giá khẩu trang gấp 3-5 lần, người dân chớ hoang mang

30/07/2020, 11:55

Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam và ghi nhận thêm 43 ca bệnh trong 5 ngày qua, một số nhà thuốc treo bảng tạm hết khẩu trang. Song theo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, đây chỉ là chiêu trò của các tiểu thương nhằm găm hàng để đẩy giá lên cao.

Hiện hộp khẩu trang 3, 4 lớp được bán tại một số nơi ở TP.HCM với giá từ 110.00-150.000 đồng, tăng 2-3 lần so với chưa có mắc COVID-19 trong cộng đồng trước ngày 24.7.

Một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cho biết việc sốt mặt hàng này chỉ mang tính chất tạm thời. Lý do vì nguồn nguyên liệu sản xuất khẩu trang không thiếu, năng lực sản xuất của doanh nghiệp cũng tăng cao. Người tiêu dùng không nên hoang mang dẫn đến tích trữ khẩu trang y tế dẫn đến tình trạng “khan hiếm ảo”.

Không riêng các hiệu thuốc mà dân buôn online cũng đẩy giá khẩu trang lên 3-5 lần. Người viết tìm thử trên Shopee và Sendo thì thấy nhiều cửa hàng rao bán hộp khẩu trang 3, 4 lớp với giá từ 130.000 đồng – 272.000 đồng.

Nhiều cửa hàng online đẩy giá khẩu trang gấp 3-5 lần.

Vì thế người dân cần cảnh giác chuyện này, không nên vì quá lo sợ COVID-19 mà chấp nhận mua hộp khẩu trang với giá cao gấp 5 lần trước đây.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 9 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 459 ca bệnh.

CA BỆNH 451: Bệnh nhân nữ 36 tuổi là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 452: Nam, 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 453: Nữ, 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 454: Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 455: Nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27.7.2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 456: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28.7.2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 457: Bệnh nhân nam, 70 tuổi, đường ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28.7.2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 458: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 28.7.2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29.7.2020 là dương tính với COVID-19.

CA BỆNH 459: Bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21.7.2020, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh.

Nhân Hoàng (video: VTV)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà thuốc, dân buôn online đẩy giá khẩu trang gấp 3-5 lần, người dân chớ hoang mang