Vào thời điểm COVID-19 đang bùng phát ở Đà Nẵng với 26 ca bệnh trong 4 ngày qua, hành động của nam thanh niên khiến dân mạng ghê tởm và phẫn nộ.

Clip gã trai liên tục bôi nước bọt lên đồ trong siêu thị ở Đà Nẵng: Phạt thế nào?

29/07/2020, 17:15

Vào thời điểm COVID-19 đang bùng phát ở Đà Nẵng với 26 ca bệnh trong 4 ngày qua, hành động của nam thanh niên khiến dân mạng ghê tởm và phẫn nộ.

Trong clip đang lan truyền nhanh trên Facebook, nam thanh niên mặc áo đen, quần short đen đi xem đồ trong một siêu thị ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điều gây bức xúc là hắn ta liên tục bôi nước bọt lên từng món đồ cầm lên xem, chủ yếu là mì tôm, bún, phở..

Với nhiều người, đây được cho là hành vi cố tình lan truyền COVID-19 dù chưa biết nam thanh niên có mắc bệnh không.

Nam thanh niên liên tục bôi nước bọt lên đồ.

Tưởng chừng trò ghê tởm đó chỉ có ở Trung Quốc nhưng nay lại xuất hiện tại Việt Nam.

Camera an ninh đã ghi lại sự việc này lúc 13 giờ 49 chiều 29.7.

Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm và cách ly gã trai này rồi kiểm tra xem hắn có dương tính với COVID-19 không.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc - Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, nhân viên siêu thị kiểm tra camera và phát hiện cảnh nam thanh niên bôi nước bọt lên thực phẩm nên đã báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì hắn đã lẩn trốn.

Ông Nguyễn Văn Quốc nói UBND phường Bình Thuận đã cho đóng cửa siêu thị để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Công an quận quận Hải Châu đã xác minh và cho biết gã trai kia tên Trần Ngọc Hoàn Thiện (33 tuổi, trú tại 442 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận). Rộ tin Thiện bị tâm thần và mới ra viện 2 ngày, song thông tin này đang được kiểm chứng.

Làm lây lan COVID-19 bị phạt thế nào?

Điều 240 Bộ luật hình sự 2015, tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định như sau:

“Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b) Làm chết 2 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm“.

Như vậy, với trường hợp làm lây lan dịch bệnh, hình phạt tù cao nhất có thể là 12 năm tù giam.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip gã trai liên tục bôi nước bọt lên đồ trong siêu thị ở Đà Nẵng: Phạt thế nào?