Nhiều bác sĩ cùng nhà khoa học ngày càng nghi ngờ chính vũ khí vi sóng (microwave weapon) là nguyên nhân khiến cho tình trạng sức khỏe của hàng chục nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba và Trung Quốc không tốt.

Nhân viên ngoại giao Mỹ nghi bị tấn công bằng vũ khí vi sóng

Cẩm Bình | 03/09/2018, 11:44

Nhiều bác sĩ cùng nhà khoa học ngày càng nghi ngờ chính vũ khí vi sóng (microwave weapon) là nguyên nhân khiến cho tình trạng sức khỏe của hàng chục nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba và Trung Quốc không tốt.

Các nạn nhân cho biết sau khi nghe thấy âm thanh cường độ cao tại nơi cư trú, họ bị buồn nôn, đau đầu dữ dội, mệt mỏi, chóng mặt, thính giác suy giảm cùng nhiều vấn đề về giấc ngủ.

Bộ phậntiến hành kiểm tra sức khỏe cho 21 trường hợp bị những triệu chứng trên không hề đề cập đến vũ khí vi sóng trong nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa JAMA vào tháng 3 vừa qua. Nhưng ông Douglas Smith đến từ Đại học Pennsylvania, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm của ông hiện tại nắm khá chắc chắn các nạn nhân bị chấn thương não và nghi phạm số 1là vũ khí vi sóng.

Giới chức Mỹ chưa bao giờ công khai cho rằng vũ khí vi sóng là nguyên nhân. Kẻ đứng sau và động cơ thực hiện cũng chưa được làm rõ.

Từ cuối năm 2016 đến tháng 8.2017, sức khỏe nhiều nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Cuba bị xấu đi bởiâm thanh lạ. Họ sau đó được chẩn đoán tổn thương não nhẹ, làm dấy lên nghi vấn có một cuộc tấn công âm thanh nhắm vào nhân viên ngoại giao Washington. Hơn một nửa số nhân viên đại sứ quán được đưa về nước. Chính quyền Havana phủ nhận có liên quan.

Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 4.2018 được báo cáo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu (Trung Quốc) gặp vấn đề tương tự, buộc họ phải tiến hành sơ tán nhân viên lãnh sự.

Nhân viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu (Trung Quốc) cũng đổ bệnh sau khi nghe thấy âm thanh lạ - Ảnh: Science News

Phát hiện não người cảm nhận vi sóng dưới dạng âm thanh của nhà khoa học Allan Frey vào năm 1960 đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới ở Mỹ và Liên Xô. Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) năm 1976 từng cảnh báo khả năng vi sóng được sử dụng để “làm rối loạn hành vi của các nhân viên quân sự, ngoại giao”.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng có báo cáo mô tả cách thức một cường quốc nước ngoài chế tạo “vũ khí bao vây mục tiêu trong vi sóng, gây ra nhiều ảnh hưởng với sức khỏe trong đó có phá vỡ hệ thống thần kinh”.

Quân đội Mỹcũng có nghiên cứu ứng dụng vi sóng trong vũ khí. Không quân có đăng ký bằng sáng chế cho phát minh truyền một đoạn hội thoại dễ hiểu vào não, còn hải quân muốn phát triển một loại âm thanh đủ mạnh để gây đau, thậm chí khiến kẻ thù bất động.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên ngoại giao Mỹ nghi bị tấn công bằng vũ khí vi sóng