Cuộc tập trận chung này là lần đầu tiên cùng diễn tập không chiến giữa không quân Nhật Bản và Ấn Độ, có sử dụng chiến đấu cơ Sukhoi-30 do Nga sản xuất.

Nhật Bản - Ấn Độ tập trận không quân chung

Bảo Vĩnh | 25/01/2023, 11:35

Cuộc tập trận chung này là lần đầu tiên cùng diễn tập không chiến giữa không quân Nhật Bản và Ấn Độ, có sử dụng chiến đấu cơ Sukhoi-30 do Nga sản xuất.

jana.jpg
Không quân Ấn Độ chuẩn bị tham gia cuộc tập trận - Ảnh: Jiji Press

Cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 16 - 16.1, ở căn cứ Hyakuri của không quân Cục Phòng vệ Nhật Bản (ASDF) tại tỉnh Ibaraki, nhằm tăng cường khả năng răn đe đề phòng Trung Quốc vốn đang tăng tầm ảnh hưởng ở vùng Nam Á và khu vực xung quanh Ấn Độ Dương, theo báo Asahi Shimbun.

Trong cuộc diễn tập này có giả lập những cuộc đọ sức giữa các chiến đấu cơ F-2 và F-15 của ASDF với máy bay địch.

Một sĩ quan ASDF cho biết: “Tập luyện với máy bay thật sẽ cho biết khả năng của chiến đấu cơ Sukhoi-30. Đây là cơ hội hiếm có để đánh giá khả năng của loại này”.

Không quân Ấn Độ được trang bị chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi-30 của nhà sản xuất Sukhoi và sản xuất tại Nga. Sukhoi-30 được Nga bán cho nhiều nước gồm Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia...

Dù Sukhoi-30 của Trung Quốc đã được phát hiện gần không phận Nhật Bản, nhưng các quan chức ASDF chưa thể nắm rõ các dữ liệu chi tiết của loại chiến đấu cơ này.

Cuộc tập trận chung là kết quả cuộc họp đầu tiên hồi tháng 11.2019 giữa hai bộ ngoại giao và quốc phòng của hai nước.

Không quân Ấn Độ đánh giá cao kỹ năng của phi công Nhật Bản, và hy vọng sẽ có một cuộc diễn tập chung khác ở Ấn Độ, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm 2023.

Theo Asahi Shimbun
Copy Link
Bài liên quan
Nhật Bản tăng chi quốc phòng ở mức kỷ lục, muốn trang bị tên lửa Tomahawk
Khoản chi quốc phòng năm 2023 của Nhật Bản sẽ tăng 20% so với năm trước, lên mức 6.800 tỉ yên (khoảng 51 tỉ USD).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản - Ấn Độ tập trận không quân chung