Báo Straits Times ngày 14.8 đưa tin Nhật dự định phát triển hệ thống tên lửa đất đối biển để bảo vệ quần đảo Senkaku mà Nhật tuyên bố chủ quyền trước hành động xâm nhập của Trung Quốc.

Nhật phát triển tên lửa để đối phó với Trung Quốc

Cẩm Bình | 14/08/2016, 15:46

Báo Straits Times ngày 14.8 đưa tin Nhật dự định phát triển hệ thống tên lửa đất đối biển để bảo vệ quần đảo Senkaku mà Nhật tuyên bố chủ quyền trước hành động xâm nhập của Trung Quốc.

Theo báoYomiuri Shimbun (Nhật), tên lửa đất đối biển doNhật sắp phát triển sẽ có tầm bắn xa 300km và cóthể được bố trí trênđảo Miyako thuộc tỉnhOkinawa.Sau khi phát triển, chính quyền Tokyo sẽ chính thức triển khai tên lửa vào năm 2023. Như vậy tên lửa đủ khả năng bảo vệ khu vực vùng biển Senkaku.

BáoYomiuri Shimbun cho biết tên lửa do Nhật tự phát triển này sử dụng nhiên liệu rắn, áp dụngcông nghệ tối tân để có thời gian lưu trữ dài hơn nhưng thời gian phóng đi ngắn hơn.

Về động cơ Nhật phát triển tên lửa, báokhẳng định “vì Trung Quốc nhiều lần lặp lại các hành vi khiêu khích tại quần đảoSenkaku nên Nhật quyết định sẽ gia tăng mức độ răn đe đốivới Trung Quốc bằng cách phát triển và triển khai tên lửa có tầm bắn đãđược cải thiện”.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nhật vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.Thông tin vềNhật Bảnphát triển tên lửa được đưa ra sau khi Trung Quốc có hành vi đưa hơn 230tàu cá được13 tàu tuần duyên hộ tốngồ ạt tiến vào vùng biển Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) từ ngày 5.8.

Quan hệ song phương Nhật-Trung đã bớt căng thẳng khi hai nước trong hai năm qua đã tiến hành hội đàm trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, thếnhưng hành động đưa số lượng lớn tàu cá vào khu vực tranh chấp của Trung Quốc lại làm cho quan hệ hai nước trở nên xấu đi.

Với hành động này, Đại sứ Trung Quốc tại TokyoTrình Vĩnh Hoa đã hai lần bị Nhật triệu đếnđể phản đối hành vi xâm phạm lãnh hải. Trong lần gần nhất vào ngày 9.8, Bộ trưởngNgoại giao Nhật Fumio Kishida đã đánh giá “mối quan hệ Nhật-Trung đang xấu đi rõ rệt” và “Nhật không thể chấp nhận chuyện Trung Quốc thực hiện hành động đơn phương gây căng thẳng”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida (trái)triệu Đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hòa đến để phản đối hành vi đơn phương gây căng thẳng - Ảnh: Japan Times

Ngoài phản đối hành độngđưa tàu cá vào vùng biển tranh chấp, ngày 7.8, Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh khi phát hiện Trung Quốc triển khai hệ thống radar quân sựtrên dàn khoan dầu khí gần khu vực Senkaku.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Đồng Tháp xuất 15 tấn củ sen sang Nhật
Đồng Tháp hiện trồng 1.800 ha sen, năng suất 5-7 tấn một ha. Sen lấy củ trồng theo quy trình được bao tiêu với giá 20.000 đồng/kg, ước tính mỗi vụ nông dân lãi 40-45 triệu đồng một ha.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thắng lớn vụ lúa hè - thu
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật phát triển tên lửa để đối phó với Trung Quốc