Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam 18.5 với nhiều sự kiện như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Báo chí về KH-CN, các hội nghị, hội thảo chuyên đề…

Nhiều hoạt động hướng tới Ngày KH-CN Việt Nam 18.5

Thu Anh | 14/04/2019, 14:15

Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam 18.5 với nhiều sự kiện như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Báo chí về KH-CN, các hội nghị, hội thảo chuyên đề…

          

Tại buổi Họp báo thường kỳ Quý I/2019 của Bộ KH-CN, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy cho biết, theo kế hoạch, dự kiến trong Quý II/2019, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH-CN, Bộ KH-CN sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động.

Cụ thể như Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia, Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương; Triển lãm Analytica Vietnam 2019; Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Hội nghị triển khai hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2019; Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019; Hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26.4, Ngày công nhận thế giới (9.6).

Đặc biệt, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam 18.5 với nhiều sự kiện như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Báo chí về KH-CN, các hội nghị, hội thảo chuyên đề…

Dự kiến trong Quý II/2019, Bộ KH-CN cũng sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH-CN vùng Đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Hải Dương; Hội thảo khoa học: Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng; Hội nghị giao ban KH-CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV tại thành phố Đà Nẵng; Tuần lễ Đổi mới sáng tạo…

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết trong Quý I/2019, Bộ KH-CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19.1.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1.2.2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15.2.2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15.2.2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH-CN, trong Quý I/2019, Bộ KH-CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư năm 2018; công bố Chương trình Quan hệ đối tác về Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam (Aus4Innovation); Lễ kết thúc Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2; Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”; khai trương trụ sở văn phòng làm việc của Viện VKIST tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao (Khu CNC Hòa Lạc)…

Thu Anh

   
Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng 16.4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Mỹ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
35 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động hướng tới Ngày KH-CN Việt Nam 18.5