Sau khi đã xuất viện, chị N.T.V.N (29 tuổi, ngụ ở quận 10, TP.HCM) đã quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy, tìm đến khoa Bệnh nhiệt đới - nơi người phụ nữ này vừa xuất viện trước đó 1 ngày và lẻn vào phòng hành chính rồi khóa trái cửa, tưới xăng lên người để tự thiêu. Các nhân viên y tế ở đây cũng bị người phụ nữ này tưới xăng lên người và suýt bị thiêu sống.

Nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy suýt bị một phụ nữ thiêu sống

Hồ Quang | 12/05/2016, 17:48

Sau khi đã xuất viện, chị N.T.V.N (29 tuổi, ngụ ở quận 10, TP.HCM) đã quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy, tìm đến khoa Bệnh nhiệt đới - nơi người phụ nữ này vừa xuất viện trước đó 1 ngày và lẻn vào phòng hành chính rồi khóa trái cửa, tưới xăng lên người để tự thiêu. Các nhân viên y tế ở đây cũng bị người phụ nữ này tưới xăng lên người và suýt bị thiêu sống.

Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào chiều 12.5.

TheoBệnh viện Chợ Rẫy,ngay sau khi lẻn vào phòng, chị N. liền khóa trái cửarồi lấy can xăng cầm trên tay tưới lên người. Lúc đó, điều dưỡng Nguyễn Minh Tâm lao tới giữ can xăng lại thì bị chị N. tưới lên người và lấy bật lửa ra định đốt. Ngay lập tức, các nhân viên điều dưỡng khác trong phòng liền chạy đến giải cứu, tước chiếc bậc lửa chị đang cầm trên tayvà đưa ra ngoài an toàn.

TS.BSLê Quốc Hùng - Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ RẫyTP.HCM cho hay,trước đó ngày1.5 chị N. nhập viện tại đây do thường xuyên bị mất ngủ. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ biếtchị N. đã uống 60 viên thuốc nhiều loại trước khi nhập viện nên đãchuyển chịđến khoa Bệnh nhiệt đới để hội chẩn và điều trị ngộ độc. Đến ngày 4.5, chị N. được cho xuất viện nhưng ngày hôm sau chị lại quay trở lại khoa này tưới xăng lên ngườiđịnh châm lửa tựthiêu.

“Sau khi bệnh nhân này nhập viện chúng tôi đã khuyến cáo gia đình nên đưa bệnh nhân đến trung tâm sức khỏe tâm thần tại địa phương để có thêm sự chăm sóc cần thiết. Đáng tiếc là ngay hôm sau đã xảy ra vụ việc nhưng may mắn được ngăn chặn kịp thời", bác sĩ Hùng nói.

Theo người nhà của chị N. sau khi xảy ra sự việc trên, chị được chuyển đến điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần quận 5, TP.HCM. Hiện sức khỏe của chị N. đã tương đối ổn định.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy suýt bị một phụ nữ thiêu sống