Tin những lời mời gọi hấp dẫn của một số cá nhân tự xưng là môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm ở nước ngoài, nhiều thiếu nữ miền Tây đã đi theo các đối tượng này với hy vọng thoát khỏi cuộc sống lam lũ nơi quê nhà. Hậu quả là nhiều trường hợp đã rơi vào bẫy của bọn buôn bán người.

Nhiều thiếu nữ miền Tây sập bẫy băng buôn bán người

Long Hải | 25/12/2017, 18:45

Tin những lời mời gọi hấp dẫn của một số cá nhân tự xưng là môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm ở nước ngoài, nhiều thiếu nữ miền Tây đã đi theo các đối tượng này với hy vọng thoát khỏi cuộc sống lam lũ nơi quê nhà. Hậu quả là nhiều trường hợp đã rơi vào bẫy của bọn buôn bán người.

Ông Nguyễn Văn Thắng, ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinhđãđến cơ quan công an trình báo trường hợp mất tích của con ông là chị Nguyễn Thị Yến. Thế nhưng cách đây vài ngày, ông Thắng nhận được điện thoại của chị Yến cho biết đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ông Thắng cũng cho biếtngười lừabán chị Yến sang Trung Quốc làVõ Thành Phải (ngụthị trấn Tiểu Cần)cùng với một số người khác ở Sóc Trăng và TP.HCM.

Đối tượng Võ Thành Phải khai nhận: “Em giao Yến cho một người tên Linh thì được nhận55 triệu để đưa Yến qua bên Trung Quốc.Linh cũng kêu đưa cho gia đình Yến 20 triệu nhưng do em kẹt tiền nên đã xài hết,chưa có đưa cho gia đình Yến".

Một trường hợp khác cũng ở Trà Vinh có con bị mất tích là bà Võ Thị Đang. Mới đây, bà Đang nhận được điện thoại của con báo là bị một người bạn lừa bán sang Trung Quốc.

Bà Đang cho biết: “Con tui nói qua bển nó nhốt ởQuảng Đông 10 ngày, bắt ở chung với mấy thằng xì ke đó. Tụi nóép con tuiphải lấy chồng nếu không đồng ý thì giết chết. Thấy vậy nên conKha mới đồng ý để ra khỏi chỗ đó. Nghe Kha kể là nó bịbán cho một người không được bình thường. Nó phải làmcực lắm, 3 giờ khuya là thức dậy đi làm rồi, trồng hành, trồng tỏi gì đó".

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều thiếu nữ miền Tây sập bẫy băng buôn bán người