Hơn 2/3 số tỉnh cắt giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 sau khi chính quyền trung ương thông báo sẽ đích thân tính toán số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từng địa phương nhằm chấm dứt nạn báo cáo khống.

Nhiều tỉnh Trung Quốc hạ chỉ tiêu tăng trưởng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/01/2020, 08:11

Hơn 2/3 số tỉnh cắt giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 sau khi chính quyền trung ương thông báo sẽ đích thân tính toán số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từng địa phương nhằm chấm dứt nạn báo cáo khống.

Đến nay đã có 21 trên tổng số 31 đơn vị pháp lý cấp tỉnh công bố chỉ tiêu. Thủ đô Bắc Kinh dự kiến tăng trưởng 6% - thấp hơn mức 6,2% năm ngoái; chỉ tiêu của Quảng Đông (tỉnh phát triển hàng đầu) cũng là 6% dù năm ngoái tăng trưởng 6,3%; tỉnh tăng trưởng nhanh vài năm qua như Quý Châu chỉ đặt ra mức 8% (thấp hơn năm 2019 1%).

Tuy vậy, thành phố Thiên Tân lại dám tăng chỉ tiêu lên khoảng 5% - cao hơn 4,5% năm 2019. Tứ Xuyên cùng Vân Nam chưa công bố.

Cách tiếp cận thận trọng nêu trên phản ánh mối lo ngại các tỉnh thành chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng một cách mù quáng. Tình trạng chính quyền địa phương điên cuồng đầu tư sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tạo nên số nợ vay khổng lồ 21,3 nghìn tỉNhân dân tệ (3,1 nghìn tỉUSD) cùng 30 nghìn tỉnợ phải trả tiềm ẩn.

Nền kinh tế châu Á muốn hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi GDP nhằm đưa đất nước trở thành quốc gia “tương đối thịnh vượng” vào năm nay. Thế nhưng Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trung ương Trung Quốc Han Wenxiu tháng trước phải kêu gọi chính quyền địa phương đừng cố tăng trưởng bằng mọi giá.

“Tăng gấp đôi GDP so với mức năm 2010 là mục tiêu cấp quốc gia chứ không phải yêu cầu cho mọi tỉnh thành”, Phó chủ nhiệm Han nhấn mạnh.

Giáo sư Yan Se thuộc đại học Bắc Kinh cũng nhận xét hiện không cần phải thực hiện thêm biện pháp kích thích tăng trưởng, nhưng các địa phương cần tiến hành điều chỉnh theo chu kỳ để đảm bảo việc làm.

Giới lãnh đạo Trung Quốc vài năm gần đây tuyên bố chú trọng tăng trưởng “chất lượng cao”. Tuy vậy điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực kiểm soát thất nghiệp và cải tổ tài chính sâu rộng.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc năm 2019 chỉ tăng trưởng 6,1% - mức tăng yếu nhất kể từ năm 1990 đến nay. Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ nền kinh tế châu Á dự định giữ chỉ tiêu tăng trưởng ở khoảng 6% năm 2020.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga tại Bắc Kinh
Trang Reuters đưa tin Tổng thống Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày 16 - 17.5.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa rất quan trọng
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa 13 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều tỉnh Trung Quốc hạ chỉ tiêu tăng trưởng