Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận dùng dao khống chế em Quân và cướp chiếc xe đạp điện, sau đó đem bán rồi chia nhau tiêu xài.

Nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp tài sản học sinh lớp 8

Tô Văn - Tiến Tầm | 07/10/2022, 10:15

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận dùng dao khống chế em Quân và cướp chiếc xe đạp điện, sau đó đem bán rồi chia nhau tiêu xài.

Sáng 7.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng làm rõ việc một nhóm thanh thiếu niên dùng dao khống chế và cướp tài sản của một học sinh lớp 8.

Nhóm thanh thiếu niên gồm: Trần Văn Lực (SN 2006); Nguyễn Hoài Thanh (SN 2008) và Lương Hoàng Phúc (SN 2009, cùng ngụ TP.Long Xuyên).

Trước đó, Lực cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm và đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

1-hs-lop-8.jpg
Từ trái sang phải: Thanh, Phúc, Lực - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 5.10, anh Lê Văn Nghi (SN 1975, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) đã đến Công an phường Mỹ Bình trình báo việc con trai bị cướp.

Theo anh Nghi, vào khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, con trai anh là Lê Nguyễn Minh Quân (SN 2009) trên đường đi học thêm thì bất ngờ bị 3 người dùng dao khống chế, cướp chiếc xe đạp điện trị giá khoảng 4 triệu đồng.

2-hs-lop-8.jpg
Công an thi hành lệnh bắt bị can Lực để tạm giam - Ảnh: Anh Tầm

Sau khi tiếp nhận tin báo, đến trưa 6.10, Công an phường Mỹ Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên đã xác định, bắt giữ được Lực, Thanh, Phúc và thu hồi chiếc xe tang vật.

Tối 6.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra lệnh bắt giữ Lực để tạm giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Thanh, Phúc được công an cho gia đình bảo lãnh.

Hiện hành vi “Cướp tài sản” của nhóm thanh thiếu niên này đang được lực lượng hình sự Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp tài sản học sinh lớp 8