Những câu nói trong lúc nóng giận đôi khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân.

Những câu nói có thể giết chết hôn nhân

La Hường | 24/10/2016, 15:53

Những câu nói trong lúc nóng giận đôi khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân.

Anh/em muốn làm gì thì làm

Khi tranh cãi, một trong hai thốt ra câu này với thông điệp “tôi chán ngấy rồi, không muốn nói nữa, anh/em muốn làm gì thì làm đi”. Đó không phải là cách giải quyết mà là cách buông xuôi. Nó không những khiến tình hình trở nên xấu đi mà còn rơi vào lối mòn như hàng trăm cuộc tranh cãi khác, đều không đưa ra được hướng giải quyết.

Người nghe cũng sẽ bất mãn với câu này vì nó không có thiện chí muốn giải quyết. Vì vậy mà càng làm tình hình thêm phức tạp, rối rắm hơn lên.

Em/anh luôn luôn…

Khi nóng giận, cả hai đều muốn nói cho thỏa mãn, cho đã miệng mà quên mất những điều cần thiết trong lúc nói chuyện mà khi tỉnh táo ta biết được, đó là lắng nghe và khẳng định những gì người đối diện nói đúng, sau đó mới tới ý kiến của mình.

Câu nói “em/anh luôn luôn…” như một kết tội, đạp đổ hết những gì mà người kia từng làm được. Điều này chẳng mang lại kết quả nào, ngoài việc người nghe cảm thấy ngán ngẩm, ê chề hơn.

Bạn anh/em nói…

Đừng bao giờ đưa ý kiến của người ngoài tham gia vào vấn đề của gia đình bạn. Mỗi gia đình đều có mỗi cách sống và hoàn cảnh riêng nên không thể nhìn nhận giống nhau được. Cách đưa ý kiến của người khác vào càng khiến người kia khó chịu vì bạn chỉ biết nghe lời người này người kia mà không đứng về phía họ.

Nếu thật sự yêu thì anh/em đã…

Bằng cách phủ nhận tình yêu này, khiến tổn thương người còn lại không ít. Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” là rất bình thường. Nếu chỉ vì những xích mích giữa hai người mà dễ dàng bác bỏ những gì đã có với nhau thì thật đáng tiếc.

Hãy nhớ, ngay cả khi chia tay thì vợ chồng bạn cũng từng có thời kỳ yêu đương mặn nồng, đó là sự thật không thay đổi được. Hãy biết trân trọng những gì đã có chứ đừng đánh đổ tất cả.

Ly hôn đi

Câu nói ấy nói ra với thông điệp “tại sao anh/em cứ như vậy mãi, có biết tôi chán đến mức sẵn sàng đánh đổi cuộc hôn nhân này nếu anh/em cứ mãi như vậy”. Đôi khi nó không nằm ở nội dung mà chỉ muốn hù dọa người còn lại. Một vài lần đầu còn có tác dụng, nếu cứ dùng chiêu này mãi sẽ mang lại tác dụng ngược.

Hôn nhân không phải là vấn đề để có thể hù dọa nhau, đó là điều xúc phạm. Vì vậy khi gặp bất cứ vấn đề gì, cả hai cùng nhau gỡ rối từng chút một, kiên nhẫn và nhẫn nại mới mong giải quyết được vấn đề, đừng vội vàng nói ra những lời khó nghe mà ảnh hưởng đến hôn nhân.

Mai Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những câu nói có thể giết chết hôn nhân