Phụ nữ vốn không ưa đàn ông có tính hay nói dối, nhưng những câu nói dối sau đây các nàng có thể chấp nhận được.

Những lời nói dối của đàn ông có thể tha thứ

La Hường | 30/07/2017, 07:18

Phụ nữ vốn không ưa đàn ông có tính hay nói dối, nhưng những câu nói dối sau đây các nàng có thể chấp nhận được.

Khen ngợi để làm vui lòng vợ

"Em mặc chiếc váy này trông rất hợp". Đàn ông thường đưa ra câu trả lời tương tự như thế đối với những câu hỏi của vợ. Họ nói dối (gọi là “nịnh” cũng được) chỉ là không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của bạn và không muốn tự chuốc lấy phiền phức, đồng thời tránh khiến bạn không vui hay nảy sinh hiểu lầm.

Để bảo vệ vợ

Đôi khi có những sự thật mà đàn ông cho rằng nó quá đau đớn nếu vợ biết, vì thế họ chọn cách nói dối. Những chuyện như bị mất việc, đã từng có một cuộc tình bên ngoài hay một thứ gì đó tương tự những chuyện tồi tệ đó khiến anh ấy sợ vợ sẽ buồn phiền và đau khổ nên chọn cách giấu kín. Đây tất nhiên không phải là một cách tốt để đối phó nhưng đàn ông lại chỉ nghĩ được cách duy nhất đó vì cho rằng nó là sự suy nghĩ chu đáo cho vợ.

Để bảo vệ chính mình

Một người đàn ông không muốn gặp rắc rối với những gì mà anh ấy đã từng làm, anh ấy sẽ chọn cách nói dối để trốn tránh hậu quả. Tất nhiên, đó là sự hèn nhát nhưng vì nói ra anh ta sợ hãi phải đối diện với thực tế.

Để tránh cãi nhau

Trước một sự việc xảy ra, người đàn ông hình dung ra cảnh vợ chồng sẽ cãi nhau, náo loạn, vậy là anh ấy cố gắng giữ gìn hòa bình bằng cách… nói dối. Mặc dù chính anh cũng không biết sẽ giấu được bao lâu nhưng việc trì hoãn cãi vã, xung đột là biện pháp tình thế duy nhất mà anh ta nghĩ ra do sợ ảnh hưởng tới gia đình, con cái.

Để khiến mình đẹp hơn

Đàn ông thích khoe khoang về những thành tích họ đạt được nhưng lại cực kì sợ phải thừa nhận những điều mà mình phạm sai lầm. Họ có thể bắt đầu nói dối để giữ cho hình ảnh của mình luôn đẹp trong mắt vợ và che giấu sai lầm. Những người đàn ông nói dối để giữ danh tiếng của họ như thế lâu dần thành một thói quen và họ nói dối trong nhiều việc khác nữa.

Để làm vợ ngạc nhiên

Trong những dịp hiếm hoi, đàn ông có thể nói dối mà động cơ không hoàn toàn xấu. Anh ấy có thể nói dối để cho vợ phải tự tìm hiểu hoặc bất ngờ với một buổi tối đặc biệt mà anh ấy đã kì công chuẩn bị. Bình thường, sự trung thực là điều tốt nhất và được đề cao trong cuộc sống vợ chồng nhưng trong những trường hợp như thế này thì lời nói dối đó thật sự khá dễ thương.

Nói dối vì bản tính khiêm tốn

Một vài người đàn ông lựa chọn cách nói dối vì họ ngại sự khen ngợi. Để tránh gây chú ý, đàn ông thường nói giảm, nói tránh về những gì họ đạt được, để mọi người không thốt lên thán phục và khen ngợi quá nhiều khiến họ ngại. Trong trường hợp này, lời nói dối của họ cũng thực sự đáng yêu!

Luôn miệng nói đã quên người yêu cũ từ rất lâu

Đa số phụ nữ đều rất hiếu kỳ, muốn biết những chuyện trước đây của chồng mình với người yêu cũ. Một người đàn ông với quan niệm riêng tư mạnh mẽ khi đối diện với những câu hỏi này thường sẽ trả lời kiểu tự vệ. Mặc dù chàng biết rõ mình cần phải thành thực mà lại không để bạn lấn cấn mơ hồ, nhưng trên thực tế có những vấn đề chàng thật sự không thích trả lời chút nào, như chuyện quá khứ với người cũ chẳng hạn. Bởi vì tình cảm trong quá khứ là những riêng tư chàng muốn giữ cho riêng mình.

Hà Anh (TH)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những lời nói dối của đàn ông có thể tha thứ