Theo The Daily Mail, những người hút cần sa, thậm chí chỉ thi thoảng mới hút, có nguy cơ biến chứng do nhiễm loại coronavirus mới, dẫn đến viêm phổi và suy phổi.

Những người hút cần sa dễ chết vì COVID-19

16/04/2020, 22:22

Theo The Daily Mail, những người hút cần sa, thậm chí chỉ thi thoảng mới hút, có nguy cơ biến chứng do nhiễm loại coronavirus mới, dẫn đến viêm phổi và suy phổi.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Albert Rizzo, Giám đốc y tế của Hiệp hội phổi Mỹ giải thích rằng cần sa gây viêm trong phổi, khiến cơ thể không thể chống lại vi rút đầy đủ. Vị chuyên gia này đã so sánh viêm do hút cần sa với viêm phế quản và tác hại như hút thuốc lá.

Khi sử dụng cần sa thường xuyên, tổn thương phổi xảy ra tương đương với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Và các thống kê đã chỉ ra COPD làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của bệnh nhân mắc COVID-19 vì khi vừa bị viêm đường thở và lại bị nhiễm trùng thì chắc chắc có nguy cơ biến chứng.

Ngoài ra, nếu một người hút cần sa thường xuyên, các bác sĩ sẽ khó chẩn đoán nhiễm trùng vi rút SARS-CoV-2 hơn ở anh ta. Thực tế là ho khan - một trong những triệu chứng chính của nhiễm trùng - cũng đặc trưng cho những người sử dụng cần sa.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những người hút cần sa dễ chết vì COVID-19