Bộ Chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết vào sáng 22.1, một quả bom đặt trong xe máy ở một chợ thuộc tỉnh Yala miền nam nước này đã phát nổ, khiến 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Nổ bom ở chợ miền nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Cẩm Bình | 22/01/2018, 10:24

Bộ Chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết vào sáng 22.1, một quả bom đặt trong xe máy ở một chợ thuộc tỉnh Yala miền nam nước này đã phát nổ, khiến 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Giới chức Thái cho hay vụ nổ xảy ra vào 6 giờ sáng, trước một tiệm bán thịt heo của chợ Pimolchai. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, chợ có rất đông người. Cảnh sát tin rằng quả bom được kích nổ bằng thiết bị định thời gian.

Theo người phát ngôn ISOC Pramote Prom: “Bọn tội phạm đã đặt bom vào một chiếc xe máy rồi đỗ xe sát bên một chiếc xe đẩy trong chợ. Sức mạnh từ quả bom đã lấy đi sinh mạng 3 người (đều là người đi chợ)”. Hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom này.

Quả bom được đặt trong một xe máy - Ảnh: The Nation
Giới chức năng xem xét hiện trường vụ nổ bom - Ảnh: The Nation

Tỉnh Yala, Narathiwat và Pattani ở miền nam Thái Lan là nơi đóng quân của các nhóm phiến quân Hồi giáo gốc Mã Lai trong hàng thập kỷ qua. Khu vực này đã chứng kiến hàng trăm vụ tấn công kể từ năm 2004, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Bộ Chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) là đơn vị an ninh được chính phủ Thái lập ra nhằm mục đích đối phó với cuộc tấn công của những nhóm phiến quân tại đây.

Chính quyền Bangkok đã nhiều lần khôi phục những cuộc đàm phán với các nhóm phiến quân, nhưng chúng đều chẳng đem lại kết quả gì. Tuy nhiên, bất chấp tiến trình hòa bình bị bế tắc, tình hình năm 2017 đã trở nên khả quan hơn khi nhiều nhà quan sát chỉ ra rằng trong năm 2017 các cuộc xung đột bạo lực do phiến quân thực hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, The Nation)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ bom ở chợ miền nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng