Hai vụ nổ lớn tàn phá khu cảng gần trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 4.8 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Nổ lớn ở Lebanon, ít nhất 78 người chết, hàng nghìn người bị thương

05/08/2020, 06:26

Hai vụ nổ lớn tàn phá khu cảng gần trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 4.8 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại một kho cảng gần trung tâm thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: Sky

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng ở thủ đô Beirut đã nổ tung. Các vụ nổ mạnh đến mức khiến nhiều tòa nhà ở khắp thành phố bị hư hại, cửa kính bị vụn, đường phố ngập trong các mảnh đổ vỡ giống cảnh tượng ở vùng thảm họa.

Giám đốc An ninh Quốc gia Lebanon Abbas Ibrahim cho biết "những vật liệu nổ cực mạnh" đã bị tịch thu nhiều năm trước và cất trong kho, chỉ cách khu mua sắm của Beirut vài phút đi bộ.

Các hình ảnh, video đăng tải trên mạng cho thấy ngọn lửa bốc lên cao cùng với các cột khói đen và cam. Hàng loạt trực thăng được điều động để hỗ trợ dập tắt đám cháy trong khi tiếng xe cứu thương vang lên dồn dập khắp thành phố.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan thông báo số người chết đã lên tới 78 và gần 4.000 người bị thương.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào hôm nay và nói rằng chính phủ sẽ ban tình trạng khẩn cấp trong khoảng 2 tuần.

L.H

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ lớn ở Lebanon, ít nhất 78 người chết, hàng nghìn người bị thương