Hàng loạt ổ dịch COVID-19 mới cộng thêm lũ lụt nghiêm trọng có thể kìm hãm kinh tế Trung Quốc phục hồi.

Dịch bệnh, lũ lụt giết chết kinh tế Trung Quốc

03/08/2020, 16:00

Hàng loạt ổ dịch COVID-19 mới cộng thêm lũ lụt nghiêm trọng có thể kìm hãm kinh tế Trung Quốc phục hồi.

Lượng mưa lớn lịch sử khiến nhiều địa phương Trung Quốc chìm trong nước lũ - Ảnh: DW

Với tăng trưởng 3,2% trong quý 2/2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên cho thấy dấu hiệu “đứng dậy” sau đợt bùng phát dịch thứ nhất. Nhưng tiêu dùng vẫn rất yếu: doanh số bán lẻ tháng 5 và tháng 6 lần lượt giảm 2,8% và 1,8%.

Chuyên gia kinh tế Shaun Roache thuộc tổ chức phân tích tài chính S&P Global Ratings nhận xét: “Bán lẻ đang ổn định nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, kể cả trong tháng 6. Tăng trưởng xuất khẩu không đều do phần còn lại của thế giới hồi phục một cách bất ổn”.

Tình hình thêm khó khăn bởi lượng mưa lớn lịch sử gây ra mùa lũ nghiêm trọng nhất, làm gián đoạn hoạt động sản xuất lẫn xây dựng vốn đóng vai trò chính cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý 2 vừa qua.

Quan chức Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) Zhao Qinghe cuối tuần trước cho biết: “Doanh nghiệp nhỏ tiếp tục đối mặt với áp lực lớn về cả cung và cầu. Một số đơn vị báo cáo rằng thảm họa liên quan đến lũ lụt khiến hậu cần, vận tải gián đoạn, bên cạnh vài vấn đề khác như nhà xưởng, thiết bị, kho hàng chìm trong nước lũ”.

Theo chuyên gia kinh tế Louis Kuijs thuộc công ty tư vấn Oxford Economics: “Lũ lụt đã tàn phá nhiều nơi. Nhưng tôi nghĩ ở cấp độ vĩ mô, thiệt hại chưa đủ lớn để thực sự ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia. Giá thực phẩm có thể bị tác động nhất thời, không đáng kể”.

Tuy nhiên không chỉ có lũ lụt, dịch bệnh cũng đang quay lại ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Biện pháp phong tỏa tái áp đặt tại vài địa điểm bùng dịch sẽ gia tăng áp lực lên tiêu dùng.

Tuần trước, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong hơn 3 tháng rưỡi qua, phần lớn ở Tân Cương. Thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh cũng trở thành tâm điểm dịch mới, ít nhất 9 thành phố khác phát hiện người mắc liên quan đến Đại Liên.

Thành phố Đại Liên thành tâm điểm dịch mới - Ảnh: CGTN

Lúc Bắc Kinh tái bùng phát dịch, doanh số bán lẻ tại thủ đô của Trung Quốc giảm 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty Tài chính quốc tế Trung Quốc (CICC) lo ngại tình huống tương tự chuẩn bị lặp lại ở Tân Cương và Liêu Ninh.

“Nhiều nơi kiểm soát dịch tốt như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông đều chứng kiến đợt lây nhiễm mới – cho thấy công tác phòng chống COVID-19 khó khăn như thế nào. Nếu trong tương lai có thêm tỉnh hứng chịu làn sóng thứ hai thì nỗ lực phục hồi tiêu dùng nội địa sẽ phải trì hoãn”, theo CICC.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch bệnh, lũ lụt giết chết kinh tế Trung Quốc